Nguy hiểm tiềm ẩn khi đeo các loại trang sức

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Theo các chuyên gia sức khỏe đánh giá đeo nhiều trang sức không tốt cho sức khỏe, đặc biệt các loại trang sức giá rẻ.

Trang sức luôn là những món đồ phái nữ ưu chuộng vì nó tôn lên vẻ đẹp của chị em. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe đánh giá đeo nhiều trang sức không tốt cho sức khỏe, đặc biệt các loại trang sức giá rẻ.

Phỏng da, rộp ra vì đeo mỹ ký giả

Bạn Nguyễn Anh Thương, 25 tuổi, sinh viên một trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội chia sẻ: Dù rất thích đeo trang sức, nhưng còn là sinh viên, vẫn phải nhờ trợ cấp của bố mẹ nên không có nhiều tiền để mua trang sức đắt tiền nên Anh Thương thường đeo những món đồ trang sức giá rẻ, cũng đẹp và luôn thú hút. 

Với mỗi bộ quần áo, chị lại đeo một món đồ trang sức khác nhau để tạo phong cách. Thời gian đầu chị không thấy có dấu hiệu khó chịu nào nhưng sau khi đôi bông tai bằng mỹ ký rẻ tiền mua ở chợ, ngay hôm sau Anh cảm thấy ngứa vô cùng, càng gãi tai càng đỏ và sương vù… Sau đó, tháo bông tai và đi kiểm tra da liễu thì biết mình bị dị ứng. Từ đó đến giờ, cô không dám đeo nữ trang tùy tiện nữa.

Chị Nguyễn Thị Hạnh 30 tuổi nhân viên truyền thông tâm sự chị thấy cô bạn đeo bộ mỹ ký đẹp nên cũng mua về đeo. Tuy nhiên sau khi đeo được một ngày cổ mẩn đỏ, ngứa ngáy, nổi mụn nước, rộp ra lên từng mảng… Đi khám chị mới té ngửa vì bị dị ứng do đeo mỹ ký giá rẻ.

Bác sĩ Vũ Mạnh Hùng, Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết trong các đồ trang sức được làm bằng kim loại như khuyên tai, dây chuyền, vòng, lắc đeo tay, nhẫn… thường có nguyên tố niken. Thậm chí ngay cả phéc-mơ-tuy, cúc quần, gọng kính, dây đồng hồ, móc cài áo lót của phụ nữ cũng có nguyên tố này.

Khi các đồ vật trên tiếp xúc trực tiếp với da, cọ sát liên tục sẽ gây ra dị ứng. Nhất là vào mùa hè, trời nắng nóng, mồ hôi ra nhiều thấm vào kim loại, làm kim loại bị hoà tan thấm vào da càng dễ gây dị ứng. Chỉ những vòng da nào tiếp xúc với niken mới có biểu hiện dị ứng. Bề mặt da bị ngứa, mẩn đỏ, xuất hiện mụn nước, viêm loét, sưng nề.

Những người có cơ địa dị ứng thì rất nhanh chóng xảy ra phản ứng ngứa ngáy, nếu không kịp thời cách ly vật gây dị ứng, bệnh sẽ tiến triển nặng. 

Ban đầu, tình trạng dị ứng khiến nhiều người ngứa ngáy rất muốn gãi nhưng cần lưu ý, tuyệt đối không nên gãi những mụn nước này, vì sẽ vỡ ra và có thể gây bội nhiễm khiến việc điều trị khó khăn, kéo dài hơn.

Còn theo điều tra của Tổ chức Quốc tế phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và dự báo về sức khỏe cộng đồng, 57% các loại trang sức đang được bán trên thị trường hiện nay có chứa các hóa chất gây độc hại cho sức khỏe của chúng ta. Đó chính là những món đồ trang sức mỹ ký giá rẻ, trang sức giả đang được rất nhiều người sử dụng.

Bản thân những món đồ trang sức mỹ ký, mà chủ yếu được làm bằng niken, đồng, thiếc, crom… đã rất độc hại. Chất phụ gia này được dùng vì nó có khả năng đánh bóng cũng như tạo nên vẻ lấp lánh cho các món trang sức bạc. Không những thế, nó còn được phủ lên bằng một lớp kim loại để mạ vàng, bạc, giúp cho các phụ kiện nữ trang này trở nên lấp lánh, đẹp mắt hơn. 

rước họa vì đeo trang sức giá rẻ
Theo các chuyên gia sức khỏe đánh giá đeo nhiều trang sức không tốt cho sức khỏe, đặc biệt các loại trang sức giá rẻ. Ảnh minh họa

Những ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe con người từ trang sức

Nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới phát hiện rằng, cơ thể càng đeo nhiều đồ trang sức bằng kim loại thì nguy cơ mắc bệnh càng nhiều, trong đó chủ yếu là các bệnh về thị giác, thính giác, đau mỏi lưng, đau xương cốt, trí nhớ kém, thần kinh hoạt động chủ yếu và phản ứng chậm chạp…

Lý giải vấn đề này, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y khoa Đại học Oklahoma (Hoa Kỳ) cho rằng, cơ thể con người bình thường phát sinh ra dòng điện với cường độ thấp, dòng điện này xuyên qua lớp da, truyền đạt qua hệ thống thần kinh, mang những mệnh lệnh phát ra từ não bộ truyền tới các bộ phận trong cơ thể.

Chính vì vậy, da đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn xuất dòng điện từ não bộ đi khắp nơi trong cơ thể. Việc đeo nhiều đồ trang sức sẽ tích tụ điện năng, cản trở sự dẫn xuất của dòng điện trong cơ thể, gây ra nhiều loại bệnh tật.

Chuyên gia trị liệu thần kinh cột sống người Anh – Simon King, cũng cho rằng, các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay và đặc biệt là khuyên tai có thể là thủ phạm gây đau vùng cổ gáy, đau vai và lưng mạn tính. Ông giải thích rằng, đối với một số người, việc đeo đồ trang sức bằng kim loại gây kích thích lên các vùng da xung quanh.

Khi hệ thần kinh nhận được tín hiệu này, nó sẽ phản ứng bằng cách cố dịch chuyển các phần tử trong cơ thể bị kích thích tránh xa khỏi vị trí của các đồ trang sức. Các nhóm cơ trong vùng dịch chuyển sẽ làm căng các nhóm cơ khác, gây ra hiện tượng nhức mỏi kéo dài mà không một phương pháp luyện tập nào có thể chữa khỏi.

Theo các chuyên gia sức khỏe lưu ý khi đeo đồ trang sức, bạn không nên đeo quá chặt, nên thường xuyên tháo và bảo quản. Đặc biệt là không nên đeo khuyên tai hay dây chuyền qua đêm.

 Hạn chế đeo những kim loại rẻ tiền hoặc chất lượng kém. Nên chọn các loại trang sức có uy tín.

Khi có biểu hiện của dị ứng trang sức, cần đi kiểm tra tại cơ sở chuyên khoa càng sớm càng tốt. 
Chia sẻ