Người phụ nữ mắc bệnh và suýt chết vẫn cố gắng cho con bú

T.H,
Chia sẻ

Cách đây 2 năm, khi còn cho con bú, Cassandra - 34 tuổi đã mắc một bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng và suýt dẫn đến tử vong.

Bú sữa mẹ đã được chứng minh là có nhiều lợi ích sức khỏe, cho cả mẹ và bé và Cassandra Fellingham (Littlehampton, West Sussex, Anh) đã rất tự hào vì vượt qua nhiều khó khăn để cho cả 3 đứa con của cô được bú sữa mẹ.

Cô mắc bệnh viêm vú - căn bệnh ảnh hưởng đến 10% phụ nữ cho con bú, liên quan đến tắc nghẽn ống dẫn sữa. 

Thông thường ở mỗi bên ngực của phụ nữ có 15-20 ống dẫn sữa. Các ống dẫn sữa có thể bị tắc vì nhiều lý do, ví dụ như em bé không ngậm và nhả vú đúng cách, cho trẻ bú không đều hoặc áp lực do mặc áo ngực chật. Thông thường, tình trạng này sẽ tự biến mất nếu người mẹ tiếp tục cho con bú. 

Tuy nhiên, đối với một số phụ nữ, sữa ứ đọng có thể gây nhiễm trùng với các triệu chứng đau nhức, run rẩy. Điều này có thể xảy ra bởi vì vi khuẩn xâm nhập ngực qua một vết nứt nhỏ, xước trên da hoặc vi khuẩn xâm nhập từ miệng và cổ họng của bé sang trong quá trình bú. Trong trường hợp, các bác sĩ sẽ chỉ định điều trị với loại kháng sinh an toàn cho mẹ và con.

Người phụ nữ mắc bệnh và suýt chết vẫn cố gắng cho con bú 1
Cách đây 2 năm, khi còn cho con bú, Cassandra - 34 tuổi đã mắc một bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng và suýt dẫn đến tử vong.

Cassandra cho biết, kể từ khi sinh đứa con đầu tiên (Shikiera) cách đây 15 năm cô đã bị viêm vú. Cách đây 5 năm, khi sinh và cho đứa con thứ 2 bú, cô cũng gặp tình trạng này. "Cả 2 lần tôi đều bị đau, sau đó là cứng ở vú, đau và có mùi hôi", Cassandra cho biết.

Và khi có đứa con thứ 3, Jensen, và cho con bú thấy có cảm giác không bình thường, Cassandra biết ngay là bệnh viêm vú của mình lại tái phát. Bác sĩ sản phụ khoa đã kê luôn thuốc kháng sinh cho cô. Nhưng không giống như 2 lần trước, lần này cô dùng thuốc kháng sinh mà không có hiệu quả. trong 2 ngày tiếp theo, các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, Cassandra liên tục bị những cơn nóng lạnh thất thường, đắp chăn mà vẫn rùng mình, chóng mặt, đau nhức... 

Mặc dù bị bệnh như vậy, Cassandra vẫn kiên trì cho con bú. "Tôi đọc rất nhiều về bệnh viêm vú và biết rằng cách tốt nhất để loại bỏ sự tắc nghẽn là tiếp tục cho con bú", cô nói.

Tuy nhiên, ba ngày sau khi bệnh viêm vú bắt đầu, tình trạng của Cassandra càng trở nên tồi tệ. Cô cảm thấy khó thở, nằm trên giường và cảm thấy mọi thứ tối sầm lại. Sau khi được đưa đến bệnh viện, cô chỉ còn cảm nhận mọi thứ như ảo giác. Cô nhớ lại là đã nghe các chuyên gia tư vấn nói chuyện với một bác sĩ khác và nhắc đến từ "nhiễm trùng huyết".

Xét nghiệm máu cho thấy Cassandra đã bị nhiễm trùng - nhiễm độc máu. Cô được theo dõi tim và điều trị bằng kháng sinh tiêm tĩnh mạch. Các loại vi khuẩn gây ra các bệnh viêm vú đã di căn vào máu của cô. Sau 5 ngày điều trị trong bệnh viện, Cassandra đã được về nhà với chỉ định uống kháng sinh hàng ngày. Mặc dù còn đau ở vú nhưng cô vẫn cho con bú bình thường.

Người phụ nữ mắc bệnh và suýt chết vẫn cố gắng cho con bú 2
Cassandra bị viêm vú cả 3 lần cho con bú.

Theo Tiến sĩ Ron Daniels, một nhà tư vấn chăm sóc sức khỏe và giám đốc điều hành của UK Sepsis Trust thì tỉ lệ viêm vú dẫn đến nhiễm trùng huyết chưa đến 1%. Khi nhiễm trùng huyết xảy ra, hệ thống miễn dịch của cơ thể xuất hiện một chuỗi các phản ứng, bao gồm cả viêm, sưng và máu đông, điều đó có nghĩa là việc cung cấp máu tới các cơ quan quan trọng bị hạn chế. Nếu không được điều trị nhanh chóng, tình trạng nhiễm trùng có thể dẫn đến suy các cơ quan và gây tử vong.

"Thuốc kháng sinh là thuốc quan trọng nhất, nếu được dùng trong những giờ đầu tiên sẽ có thể nhân đôi cơ hội sống sót của bệnh nhân. Nếu dùng chậm, nguy cơ tử vong có thể tăng 8%", Tiến sĩ Daniels nói.

"Chúng tôi ước tính rằng có khoảng 102.000 người được nhiễm trùng huyết mỗi năm ở Anh, trong số đó, 37.000 người không qua khỏi. Nhiễm độc máu có thể là kết quả của các bệnh như viêm phổi, biến chứng túi mật hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu... phổ biến hơn so với viêm vú.

Để ngăn chặn các vấn đề nhiễm trùng, viêm vú, các bà mẹ nên đảm bảo mình cho con bú đúng cách, bú đều. Người mẹ cũng nên mặc áo ngực thoải mái, nghỉ ngơi đầy đủ để giảm nguy cơ. 

Nếu một người phụ nữ nghi ngờ bị viêm vú, cần đi khám ngay lập tức vì nếu để lâu có thể dẫn đến nhiễm trùng và áp xe. 

(Nguồn: DailyMail)
Chia sẻ