Ngực to lên sau khi "quan hệ" có phải đã có thai?

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Quan hệ tình dục mà không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào có thể dẫn đến kết quả là có thai ngoài ý muốn.

Em chào bác sĩ! Em có điều này rất mong được chia sẻ với bác sĩ. Em và bạn trai đã có quan hệ tình dục và lần nào chúng em cũng dùng bao cao su. Nhưng lần gần đây nhất, do không chuẩn bị nên chúng em không dùng biện pháp bảo vệ nào, em cũng không uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau đó (vì em cũng chủ quan là chưa đến ngày rụng trứng). Nhưng đến ngày mai là ngày có kinh mà em không thấy hiện tượng đau bụng, khó chịu như các tháng khác. Em còn phát hiện ngực mình to lên như có thai. Em đang băn khoăn không biết có phải mình đã mang thai rồi hay không. 

Em mong bác sĩ tư vấn giúp em liệu em có khả năng mang thai hay không? Em xin cảm ơn bác sĩ! (Phương Thanh)

Trả lời:

Bạn Phương Thanh thân mến!

Trước hết, phải nói với bạn rằng, việc bạn quan hệ tình dục mà không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào có thể dẫn đến kết quả là mang thai ngoài ý muốn. Như bạn nói, bạn không uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi "quan hệ" mà không dùng biện pháp tránh thai nào vì nghĩ rằng chưa đến ngày rụng trứng. Nếu bạn xác định chuẩn ngày rụng trứng của mình thì có thể bạn không có thai, nhưng trong trường hợp bạn không xác định chính xác ngày này thì khả năng có thai vẫn có thể xảy ra nếu không may trứng rụng đúng trong khoảng thời gian bạn có quan hệ tình dục với bạn trai.

đầu ngực to là dấu hiệu có bầu
Quan hệ tình dục mà không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào có thể dẫn đến kết quả là có thai ngoài ý muốn. Ảnh minh họa

Nếu quá sốt ruột muốn biết có thai hay không, bạn hãy quan sát những thay đổi trên cơ thể. Ở một số chị em, chỉ sau khoảng 10 ngày quan hệ là đã có thể dùng que thử thai nhanh để kiểm tra. Có những người còn nhận thấy một số thay đổi sớm trên cơ thể khi mới thụ thai như: 

- Thay đổi ở "vòng 1": Vòng 1 của mình tăng lên, bầu ngực to ra và có phần đau tức hơn bình thường, vùng núm sậm màu và nổi các tĩnh mạch… thì lúc đó bạn có thể đã có thai.

- Chất nhầy ở cổ tử cung đặc lại: Chất nhầy sẽ cô đặc tạo thành nút nhầy bít chặt cổ tử cung nhằm ngăn cản không cho sự tác động của tất cả các chất hay yếu tố bên ngoài qua âm đạo để vào bên trong buồng tử cung. 

- Mệt mỏi: Sau khi thụ thai, cơ thể tiết ra hormone progesterone khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên, đốt cháy thêm nhiều năng lượng. Cơ thể bạn cũng phải làm việc liên tục để cung cấp dưỡng chất cho thai nhi nên bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi.

- Đi tiểu thường xuyên: Khi có thai, cơ thể sẽ sản sinh thêm nhiều chất lỏng khiến thận làm việc vất vả và bạn phải đi tiểu nhiều hơn. 

Ngoài các triệu chứng trên, một số chị em còn thấy xuất hiện các dấu hiệu khác như: buồn nôn, táo bón, đau lưng...

Tại thời điểm này, bạn không thể làm gì để tránh thai, nhưng bạn cũng không nên lo lắng quá. Ngực to lên cũng có thể là biểu hiện mà nhiều chị em gặp phải trước ngày có kinh nguyệt. Vì vậy, bạn cần theo dõi chu kì kinh nguyệt của mình để biết có thai hay không và nếu có thì nên tham khảo tư vấn của bác sĩ để biết mình nên làm gì tiếp theo là tốt nhất.

Chúc bạn vui khỏe!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ