Nghị lực sống kỳ diệu của em bé có nửa trái tim

Thùy D,
Chia sẻ

Như một phép màu, cậu bé 15 tháng tuổi đã được về nhà với gia đình, đi lại và nói chuyện bình thường sau 9 ca phẫu thuật trong đó có 4 ca phẫu thuật bệnh tim.

Mới 15 tháng tuổi nhưng Jack Stevens cậu bé bé bỏng đã trải qua những khó khăn hơn bao người khác trong cuộc đời. Ngay từ lúc lọt lòng, cậu bé đã mắc hội chứng suy tim trái bẩm sinh Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) khiến tim trái không hoạt động. Được biết, chỉ 1/5000 trẻ mắc phải căn bệnh hiếm này.

em bé bị bệnh tim 1

Từ khi chào đời, cậu bé đến từ  Hartlepool, County Durham đã dành nửa quãng thời gian từ khi sinh ra của mình trong bệnh viện, trải qua tổng cộng 9 ca phẫu thuật, bao gồm bốn ca phẫu thuật hở tim. Trong suốt thời gian này, Jack cũng từng chịu đựng một cơn đột quỵ và “hồi sinh” tới ba lần.

Nhưng hiện tại, cậu bé dũng cảm đã được về nhà với cha Chris Stevens và mẹ Ashton Hodge, trong tình trạng sức khỏe tốt.

em bé bị bệnh tim 2

Chris, bố của Jack chia sẻ: “Con trai tôi đã trải qua quá nhiều khó khăn trong thời gian ngắn ngủi nhưng con đã làm rất xuất sắc. Chúng tôi đã biết về tình trạng của con trước khi con chào đời và con đã phải dành những năm tháng đầu tiên của cuộc đời trong bệnh viện”.

em bé bị bệnh tim 3

Khi chào đời, Jack chỉ nặng khoảng 2kg và tình trạng bệnh tim đã kìm hãm sự phát triển của cậu bé. Mọi người thực sự cảm thấy khó khăn khi nhìn Jack bé bỏng nằm trên giường bệnh quá lâu với xung quanh là máy móc, ống dẫn. “Nhưng chúng tôi biết đó điều tốt nhất cho con ta và con đã chiến đấu lại mọi thứ - con là một máy bay chiến đấu thực sự”,  người cha tự hào nói.

Tháng 4/2014 là lần đầu tiên Jack rời bệnh viện nhưng chỉ 3 tháng sau đó cậu bé  phải trở lại bệnh viện Freeman Newcastle vì một cơn đột quỵ. Nhưng cuối cùng cậu bé đã được về nhà với  gia đình của mình, có thể đi bộ và nói chuyện với họ.

em bé bị bệnh tim 4

Hội chứng suy tim trái bẩm sinh (HLHS) là tình trạng tâm thất trái bị teo nhỏ khiến cho động mạch chủ không bơm đủ máu cần thiết, dẫn đến việc bơm máu nuôi cơ thể không được hiệu quả. Hầu hết trẻ bị suy tim trái bẩm sinh thường trông khỏe mạnh ngay sau khi chào đời nhưng sau đó có thể không thở được nếu không được điều trị kịp thời.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ