Nên "yêu" vào thời điểm nào tốt nhất?

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Một ngày có ba buổi sáng, trưa và tối. Vậy quan hệ tình dục thời gian nào là tốt nhất?

Trung Quốc cổ đại cho rằng, nên tránh “yêu” lúc trời sấm sét hay sau khi ăn. Chuyên gia phương Tây lại khuyên nên yêu hai giờ sau khi ăn để kích thích tiêu hóa và ngủ ngon hơn.

Còn các chuyên gia tình dục Italia lại khuyên nên yêu vào mỗi buổi sáng. Vậy thời điểm tốt nhất cho chuyện gối chăn là lúc nào?

Sáng sớm

Đây là thời điểm đàn ông rất thích được gần gũi và được quan hệ vì hầu hết các đấng mày râu khi thức dậy đều ở trong tình trạng "hoành tráng". Điều này trái với phụ nữ.

Phụ nữ quan tâm đến nhiều vấn đề trước khi tận hưởng niềm vui trong tình dục. Họ không thể làm chuyện đó khi chưa đánh răng hay làm vệ sinh cá nhân. Ngoài ra, các buổi sáng thường vội vàng, nếu có quan hệ cũng thường thực hiện một cách nhanh chóng vì có nhiều việc phải làm.


Tuy nhiên phụ nữ cũng nên nhớ, nếu người đàn ông bị từ chối lúc này họ sẽ thấy không thoải mái, và không muốn ăn bữa ăn sáng, bởi vì tất cả những gì họ mong chờ là bạn nằm trong vòng tay của họ. Do vậy, có thể thay đổi lịch “yêu” bằng cách làm chàng bất ngờ trong những ngày cuối tuần.

Trưa

Quan hệ vào lúc này được xem là rất lý tưởng, vì thể lực sung mãn, ba tiếng làm việc buổi sáng không đủ khiến cả hai mệt mỏi. Hãy hẹn hò với chàng để tận dụng thời gian nghỉ trưa không bận rộn chuyện con cái, nhà cửa.

Tuy nhiên, quan hệ vào thời gian này cũng có nhược điểm là dễ khiến bạn buồn ngủ và đói vào buổi chiều.

Tối

Quan hệ khi cách bữa tối vài tiếng dễ khiến cả hai đau dạ dày. Hơn thế, nếu “yêu” vào bữa tối chỉ có đàn ông thích điều này mà thôi, bởi họ sẽ rơi vào giấc ngủ nhanh chóng và giúp họ ngủ ngon hơn, trong khi phụ nữ lại rất cần những cử chỉ vuốt ve, những lời thì thầm tâm sự sau một ngày không gặp nhau.

Nhươc điểm khác của quan hệ buổi tối là thể chất cả hai lúc này không được sung mãn, có thể vì mệt mỏi sau một ngày làm việc, và quan hệ thời gian này dễ gây đau đầu vào sáng hôm sau.
Chia sẻ