Một kiểu tự làm hại sức khỏe vì thiếu hiểu biết

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Em có thói quen "tự sướng" bằng vòi xịt. Cho em hỏi, thói quen "xấu" này có liên quan gì đến chuyện em bị ngứa ở "vùng kín" hay không?

Em năm nay 24 tuổi, chưa lấy chồng. Em có một chuyện rất tế nhị mà không dám hỏi ai. Dạo gần đây em luôn cảm thấy ngứa ngáy ở "vùng kín". Em cũng không rõ nguyên nhân do đâu mà lại bị ngứa như vậy trong khi em giữ vệ sinh rất sạch sẽ.

Em có thói quen "tự sướng" bằng vòi xịt. Thói quen này kéo dài được vài năm rồi. Mỗi lần dùng vòi xịt để vệ sinh, em lại cảm thấy thoải mái nên từ đó trở thành thói quen. Cho em hỏi, thói quen "xấu" này có liên quan gì đến chuyện em bị ngứa ở "vùng kín" hay không? Em xin cảm ơn! (Bích Hoài, Gia Lâm)


BS. Hoa Hồng tư vấn:

Chào bạn Bích Hoài,

Nếu gọi thói quen "tự sướng" là xấu thì cũng chưa hẳn đã đúng. "Tự sướng" là một hành động nhằm làm cân bằng nhu cầu sinh lý của con người. Nếu không lạm dụng thái quá thì "tự sướng" cũng có lợi cho sức khỏe (giải tỏa nhu cầu sinh lý, không sợ mang thai ngoài ý muốn,...).

Một kiểu tự làm hại sức khỏe vì thiếu hiểu biết 1
Sự xối mạnh nước vào sâu trong âm đạo sẽ tạo điều kiện đưa các vi khuẩn từ bên ngoài vào bên trong. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, "tự sướng" không đúng cách sẽ có hại nhiều hơn là có lợi cho chị em. Một số hình thức "tự sướng" được coi là rước họa vào thân như dùng vòi xịt vào sâu âm đạo, dùng bóng đèn hay vật lạ cho vào trong âm đạo, dùng sextoy to quá cỡ...

Bạn chọn "tự sướng" bằng dùng vòi xịt vào trong âm đạo. Cách "tự sướng" này được khá nhiều chị em áp dụng nhưng lại không hề tốt cho chị em, vì nó không những không giúp giữ vệ sinh sạch sẽ ở "vùng kín" mà thậm chí còn gây nguy hiểm cho sức khỏe "vùng kín".

Sự xối mạnh nước vào sâu trong âm đạo sẽ tạo điều kiện đưa các vi khuẩn từ bên ngoài vào bên trong, thậm chí có thể ngược lên tử cung gây viêm nhiễm và nấm. Nếu thủ dâm bằng cách này về lâu dài có thể dẫn đến viêm nhiễm mạn tính. Nó không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng tới hoạt động tình dục thực sự và chuyện sinh sản.

Tình trạng bị ngứa như của bạn có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó kể cả nguyên nhân do viêm nhiễm. Nếu bạn có thói quen dùng vòi xịt lâu thường xuyên thì khả năng bị viêm nhiễm hoặc nhiễm nấm rất có thể xảy ra. Ngứa "vùng kín" cũng có thể là biểu hiện của các bệnh phụ khoa khác.

Vì vậy, tốt nhất bạn nên đi khám sớm để biết đâu là nguyên nhân gây ra tình trạng của mình và có biện pháp khắc phục nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chúc bạn sớm khỏi bệnh!

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về mail: suckhoe@afamily.vn


Các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng, tự "giải tỏa" không đúng cách có thể dẫn đến những nguy hiểm khôn lường
Một kiểu tự làm hại sức khỏe vì thiếu hiểu biết 2
Chia sẻ