Mẹ bầu mất mạng vì nhầm tưởng dấu hiệu thai nghén

Theo Giadinhnet,
Chia sẻ

Một số thai phụ phớt lờ những biểu hiện bất thường trong quá trình mang thai vì cho rằng đó là dấu hiệu thai nghén. Và từ đó, nhiều bài học đau lòng đã xảy ra…

Đối với nhiều phụ nữ đang mang thai, chỉ cần một cơn đau nhẹ họ sẽ lập tức đi khám ngay. Nhưng một số thai phụ khác lại phớt lờ những biểu hiện đó và cho rằng đó chỉ là những biểu hiện thường xảy ra trong quá trình mang thai… Và từ đó, nhiều bài học đau lòng đã xảy ra…

Đừng chủ quan với dấu hiệu của… nghén

Mới đây, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho chị Nguyễn Thị H. trú tại Bắc Ninh. Chị H. có bầu 4 tháng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Thời gian đầu mang bầu, sức khỏe của chị rất tốt, bỗng nhiên xuất hiện triệu chứng chóng mặt, ù tai. Người nhà cho rằng đó là dấu hiệu thai nghén nên không quan tâm nhiều đến diễn biến của bệnh. Chỉ đến khi chị H. vừa hôn mê và liệt gia đình đưa chị đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên BV Nhiệt đới Trung ương.

Khi đến viện, các bác sĩ chẩn đoán chị bị lao màng não. Sau một thời gian điều trị chị H. không qua khỏi được căn bệnh nguy hiểm này.

Mẹ bầu mất mạng vì nhầm tưởng dấu hiệu thai nghén 1
Ảnh minh họa.

May mắn hơn chị H., ngày 23/1 vừa qua, ThS. BS. Nguyễn Tuấn Đạt, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nữ bệnh nhân Đỗ Thị Mai Thương, 27 tuổi (địa chỉ ở Từ Liêm, Hà Nội) vào viện cấp cứu vì rối loạn ý thức. Bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, không có tăng huyết áp, đang có thai tuần thứ 34.

Trước nhập viện 2 ngày đột ngột xuất hiện đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn nhiều, không rõ sốt, ở nhà chưa biết điều gì, khi ý thức bệnh nhân xấu dần thì được đưa tới khoa cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não, bao gồm xuất huyết dưới nhện hoặc xuất huyết não. Viêm màng não hoặc viêm não.

Theo bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai: “Đây là một ca khó cho đội ngũ y bác sĩ bởi nếu sơ sểnh một chút không phát hiện kịp thời chắc bệnh nhân sẽ không qua kịp. Đối với bệnh nhân đang có thai nữa thì cực kỳ nguy hiểm”.

May mắn đã đến với gia đình chị Thương ca mổ thành công, tính mạng của mẹ con chị Thương được bảo toàn. Ngày 14/2 cháu bé đã chào đời và nặng 2,6kg trong niềm vui khôn xiết của gia đình. “Tôi thật sự không biết nói gì hơn để cảm ơn các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã tận tình cứu sống vợ và con tôi. Tôi cảm ơn các bác sĩ rất nhiều". Anh Định – chồng của chị Thương chia sẻ.

Dấu hiệu báo bệnh ở thai phụ

Nôn, ói nhiều hơn bình thường: Cơ thể thai phụ sẽ nhanh chóng trong tình trạng mất nước và thiếu dinh dưỡng. Nôn ói nhiều có thể gây ra những biến chứng như sinh non hay dị tật thai nhi. Hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn trị dứt điểm nôn ói.

Xuất hiện cơn co bóp: Thông thường, sản phụ có con đầu lòng/con so thường hay nhầm lẫn giữa co bóp thật và giả. Co bóp giả không diễn ra đều đặn mà bất ngờ, giảm bớt trong vòng 1 giờ đồng hồ. Co bóp thật thường lặp lại trong vòng 10 phút hoặc ít hơn và sẽ tăng dần cường độ. Các cơn co bóp có thể là dấu hiệu của sinh non. Việc gặp bác sĩ cần được đặc biệt ưu tiên.

Nhức đầu dai dẳng, đau bụng, rối loạn thị giác, phù nề : Hiện tượng này xảy ra trong suốt giai đoạn 3 của thai kỳ do thai phụ bị cao huyết áp và dư thừa protein trong tử cung, thường xảy ra sau tuần thứ 20 của thai kỳ. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tiền sản giật, có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Chảy máu âm đạo: Đây là một dấu hiệu của bệnh nhau tiền đạo khi bánh nhau bám ở phần thấp nhất của tử cung và che phủ một phần hay toàn bộ tử cung, cản trở lối ra của thai. Trường hợp này là một biến chứng của thai nghén, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho mẹ và cho thai nhi. Cần tới gặp bác sĩ để tránh dẫn đến tình trạng sinh non.

Huyết áp cao: Chứng này thường xảy ra từ tuần thứ 20 của thai kỳ với các biểu hiện như huyết áp cao, mờ mắt, đau đầu, đau dạ dày. Đây là dấu hiệu sớm của bệnh nhiễm độc huyết hoặc tiền sản giật. Bác sỹ thường chỉ định cho mổ để bảo đảm tính mạng cho cả mẹ và thai nhi.

Bệnh lao não có các triệu chứng điển hình như sốt cao kéo dài, tăng lên về chiều tối, nhức đầu khu trú hoặc lan tỏa, liên tục hoặc thành từng cơn, âm ỉ hoặc dữ dội và tăng lên khi có những kích thích tiếng động hoặc ánh sáng; Nôn tự nhiên, nôn vọt không liên quan tới bữa ăn; Rối loạn tiêu hoá như táo bón hoặc tiêu chảy, đau bụng, đau các khớp, đau ở cột sống phối hợp với đau ở các chi, rối loạn cơ thắt gây bí đái, tiểu tiện hoặc đại tiểu tiện không tự chủ, liệt các dây thần kinh sọ, liệt các chi, các cơn động kinh rồi hôn mê.

Chia sẻ