Chuyên đề: Đối phó với bệnh phụ khoa

Mang bệnh phụ khoa vì 4 lý do "trời ơi"

NH,
Chia sẻ

Đôi khi, thói quen thức khuya, quá sạch sẽ hay giặt chung tất cả quần áo lại chính là những nguyên nhân tiềm ẩn đe dọa sức khỏe "vùng chiến lược" của chị em.

1. Thức khuya

Thói quen thức khuya không chỉ khiến bạn nổi mụn, có quầng thâm ở mắt... mà còn có thể dẫn tới nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa và các bệnh khác ở hệ sinh dục. Theo các nhà khoa học, việc thức khuya thường xuyên, dù là với mục đích gì đi chăng nữa (giải trí hay làm việc) cũng có thể làm cho bạn bị rối loạn nội tiết tố. Rối loạn nội tiết tố ở chị em dễ dẫn đến các bệnh phụ khoa như viêm nhiễm phụ khoa, u xơ cổ tử cung, kinh nguyệt không đều và bệnh ở tuyến vú.


- Viêm nhiễm phụ khoa: Các bệnh viêm nhiễm phụ khoa thường gặp nhất là: viêm âm đạo, viêm cổ tử cung và viêm khung xương chậu.

- U xơ cổ tử cung: Thức khuya làm phá vỡ sự trao đổi chất của kích thích tố, trở thành nguyên nhân chính dẫn đến u xơ tử cung. Triệu chứng phổ biến của u xơ tử cung là thay đổi kinh nguyệt, tăng tiết dịch âm đạo, đau vòng eo, có áp lực trong bàng quang.

- Bệnh về vú: Những người thường xuyên thức khuya sẽ có giấc ngủ không sâu, dễ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trong đó có các bệnh về vú như u xơ vú, ung thư vú…

2. Quá sạch

Nghe thì tưởng chừng vô cùng "ngược đời", nhưng chị em có thói quen sạch quá cũng rất dễ bị các bệnh phụ khoa. Sạch sẽ ở đây ám chỉ việc chị em đã quá "nhiệt tình" trong việc "làm sạch" vùng kín sau mỗi lần đi vệ sinh.

Theo các bác sĩ, thói quen làm sạch sau khi đi vệ sinh khiến môi trường axit trong âm đạo bị phá vỡ, vi khuẩn nấm phát triển nhanh và nhiều hơn. Các thói quen này có thể bao gồm: Thụt rửa vào sâu âm đạo, dùng nước rửa vệ sinh, lau quá kĩ... Trong đó, việc dùng nước rửa vệ sinh có thể tiêu diệt các vi khuẩn có lợi bên trong âm đạo, dẫn đến mất cân đối trong môi trường âm đạo. Việc thụt rửa lại vô tình tạo điều kiện đưa vi trùng theo dòng nước đi vào sâu hơn nên càng làm tăng nguy cơ bị bệnh.

Theo các bác sĩ sản phụ khoa khuyến cáo, bộ phận sinh dục rất nhạy cảm, chị em nên rửa cơ quan này 2 lần mỗi ngày. Nếu muốn dùng thuốc rửa thì cần lựa chọn loại phù hợp, không có quá nhiều kiềm, không sử dụng hóa chất sát khuẩn mạnh. Tuyệt đối không thụt rửa vào sâu bên trong âm đạo.

3. Do... máy giặt

Lần đầu tiên trong đời đi khám phụ khoa là khi có dấu hiệu ngứa ngáy trầm trọng ở "vùng kín", chị Thanh Tâm giật mình khi bác sĩ kết luận chị bị nhiễm nấm âm đạo. Theo bác sĩ giải thích thì mầm bệnh có thể xâm nhập vào cơ quan sinh sản của chị em từ môi trường bên ngoài hoặc bạn tình, phụ nữ quan hệ tình dục với người nhiễm Candidas thì nguy cơ lây nhiễm lên đến 80%. Mặc dù vậy, chị Thanh Tâm vẫn quả quyết chồng chị chính là "thủ phạm" khiến chị ra nông nỗi này.

Thế nhưng, dù đã chăm chỉ uống thuốc và kiêng "sinh hoạt vợ chồng", bệnh ngứa của chị Thanh Tâm vẫn không những không giảm mà còn có xu hướng nặng nề hơn. Đến khi hỏi rõ về thói quen sinh hoạt của chị, bác sĩ mới vỡ lẽ, căn nguyên vấn đề là ở cái máy giặt, nói đúng hơn là cách giặt đồ của chị: cho cả đồ lót lẫn quần áo mặc ngoài vào giặt cùng một lúc.

Theo lý giải của bác sĩ, thông thường, cứ sau 5 tháng sử dụng, lượng vi khuẩn, nấm mốc trong máy giặt sẽ tăng vọt. Các bào tử nấm mốc lan tỏa khắp lồng máy giặt theo chuyển động của nước. Một số loại nấm thậm chí vẫn sống sót dưới ánh nắng mặt trời. Vì vậy, thói quen bỏ lẫn cả đồ lót và đồ khác vào giặt như chị Thanh Tâm sẽ khiến quần áo dễ nhiễm bẩn và có hại sức khỏe.


4. Do chồng

Khi thấy khó chịu ở vùng kín, chị Lê Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) đã vội vàng đi khám bác sĩ phụ khoa. Bác sĩ kết luận chị bị viêm âm đạo do nấm và cho chị thuốc để đặt, đồng thời cũng khuyên chị về động viên chồng đi khám. Nhưng thuyết phục thế nào chồng chị cũng không đi với lý do "anh có thấy ngứa ngáy gì đâu". Kết thúc đợt đặt thuốc, chị "quan hệ" trở lại với chồng được một thời gian thì lại thấy vùng kín bị ngứa, đau, sưng đỏ. Nghi ngờ chồng, chị nhất quyết bắt chồng đi khám. Lúc đấy mới ngã ngửa, chồng chị cũng bị nấm nhưng không có biểu hiện bệnh.

Không có chồng bị bệnh như chị Lê Hải, nhưng chị K.Linh (Lê Duẩn, Hà Nội) cũng gặp rắc rối với bệnh viêm nhiễm phụ khoa do chồng chị không bao giờ... chờ được cho đến khi đợt điều trị của chị kết thúc. Lần nào cũng vậy, cứ được vài hôm "nhịn" là chồng chị Linh la oai oái và "đòi". Từ chối nhiều lần lại sợ chồng nghi ngờ, chị Linh cố "chiều" chồng nhưng không ngờ hậu quả nặng nề hơn - chị bị nhiễm trùng vòi trứng, nếu không điều trị kịp thời sẽ phải cắt bỏ.

Các chuyên gia ở Trung tâm tư vấn Ánh Dương khuyến cáo, nếu một trong hai người (vợ, chồng hoặc người yêu) mắc bệnh lây phụ khoa thì người kia cũng phải đi khám và chữa trị triệt để. Nếu chỉ chữa cho một người, còn người kia không điều trị gì thì chị em rất dễ bị tái phát.

Nếu bạn có những câu hỏi hay rắc rối liên quan đến phụ khoa thì hãy chia sẻ với các chị em khác bằng cách gửi thư về địa chỉ email: suckhoe@afamily.vn.

Những độc giả có chia sẻ hay sẽ có cơ hội nhận được một phần quà hết sức ý nghĩa từ aFamily.vn.

Chia sẻ