Mặc áo lót nâng ngực: Những hậu họa chị em khó lường

BS Hoa Hồng,
Chia sẻ

Áo con nâng ngực là phụ kiện làm đẹp nhiều chị em sử dụng. Tuy nhiên khi sử dụng các loại áo này với thời gian lâu dài sẽ khiến bạn nhận những hậu quả khó lường cho núi đôi.

Chào bác sĩ, em năm nay 27 tuổi vì muốn đẹp và tự tin khi mặc váy em thường xuyên mặc áo lót nâng ngực. Thế nhưng thời gian gần đây, em thấy có hiện tượng ngứa quanh“núi đôi”. Em đang băn khoăn không biết mặc áo con nâng ngực có tác hại gì đến vòng 1 không. Em có nên duy trì mặc các loại áo này không? Em mong bác sĩ tư vấn giúp em, em xin cảm ơn. (Nguyễn Lan Phương)

Trả lời:

Lan Phương thân mến!

Ngực là bộ phận nhạy cảm tập trung nhiều dây thần kinh. Cấu tạo và chức năng của nó cũng hết sức đặc biệt. Do vậy khi mặc những chiếc áo lót có tác dụng nâng ngực này, phần gọng sắt được bọc sau lớp vải sẽ ép sát vào ngực, tạo cảm giác khó chịu, lâu dần sẽ gây tức ngực, máu khó lưu thông.

Với các em gái đang tuổi phát triển, nếu sử dụng áo nâng ngực lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của hai bầu ngực.

Nhiều nghĩ thói quen mặc áo nâng ngực tưởng chừng không ảnh hưởng đến "núi đôi" thế nhưng trên thực tế, đây là chính là những nguyên nhân khiến vòng 1 của bạn ngày càng bé đi.

Mặc áo ngực quá chật sẽ làm đôi gò bồng đảo bị bịt kín, méo mó và lâu dần có thể sẽ bị biến dạng. Không những vậy thói quen tưởng chừng vô hại này lại là 1 trong những nguyên nhân dẫn ung thư vú, viêm nhiễm, đau vai gáy ở phụ nữ.

núi đôi
Mặc áo lót nâng ngực tăng những nguy hiểm bạn khó biết trước (ảnh minh họa)

Một chiếc áo nâng ngực quá chật cũng có thể khiến vòng một  bị giảm kích thước do ngăn chặn ngực phát triển tự nhiên. Ngoài ra, mặc áo nâng ngực quá chặt trong một thời gian dài sẽ khiến lượng máu lưu thông đến ngực bị giảm, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, một trong những căn bệnh nguy hiểm đe dọa sức khỏe và tính mạng của chị em phụ nữ.

Các chuyên gia y tế thuộc trường đại học Harvard cho rằng, các mạch bạch huyết ở mô vú là rất mỏng, làm cho nó rất nhạy cảm với áp lực. Và, việc sử dụng của một chiếc áo ngực chật sẽ hạn chế dòng chảy của bạch huyết trong vú. Áo ngực quá chật khiến cho các chất độc tích tụ trong tuyến vú, gây nên sự phát triển của tế bào ung thư.

Ngoài ra khi mua áo nịt ngực cũng nên lưu ý đến chất liệu vải. Bạn nên chọn loại áo có chất liệu cotton, polyester với khả năng thấm hút mồ hôi, không giữ mùi, co dãn tốt dù không bền, hay chất liệu microfiber (sợi tổng hợp) co dãn, đàn hồi và thoáng khí, hoặc chất liệu ren, lưới thích hợp cho bầu ngực nhỏ, satin ít co dãn nhưng có thể giữ ngực ổn định …

Ngoài ra, người tiêu dùng cũng cần hết sức cẩn trọng với những sản phẩm không có nguồn gốc, những sản phẩm chứa chất "lạ" mà chưa được cơ quan chức năng kiểm định thành phần, chất lượng... bởi thực tế đã có những người bị dị ứng nặng do sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần.

Đặc biệt là những loại áo ngực silicon, với những bạn gái da nhạy cảm dễ dị ứng da, viêm da. Tác hại lớn hơn khi sử dụng áo ngực silicon trong thời gian dài sẽ làm vùng da vú bí hơi và có thể gây viêm tắc lỗ chân lông.

Dù là mặc áo lót nâng ngực, ngoài việc chọn những chiếc áo chất lượng tốt, vải thoáng khí, bạn cũng cần chú ý chọn loại phù hợp, không quá chật hoặc quá lỏng. Đặc biệt, bạn phải cảm thấy thoải mái khi mặc áo mới đảm bảo sức khỏe của mình. Bạn nên kiểm tra lại những chiếc áo ngực của mình, nếu chúng quá cũ, quá chật khiến bạn khó chịu thì tốt nhất nên bỏ đi. Sau khi không dùng những áo đó mà tình trạng ngứa không thuyên giảm thì bạn nên đi khám sớm để biết nguyên nhân do đâu.

Chúc bạn vui khỏe!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.


Chia sẻ