Tư vấn sức khỏe giới tính:

Lý do chính khiến các cặp vợ chồng hay bị "vỡ kế hoạch"

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Thiếu hiểu biết về cơ chế thụ thai của người phụ nữ là nguyên nhân chính dẫn đến trường hợp "vỡ kế hoạch" ở nhiều cặp vợ chồng.

Em mới kết hôn được 2 tháng và đã có bầu được 5 tuần. Từ trước khi kết hôn, chúng em đã thống nhất sẽ "kế hoạch" 1-2 năm chứ không có em bé ngay. Sau khi kết hôn, cả hai còn lúng túng nên "chuyện vợ chồng" không suôn sẻ lắm. Chính vì vậy, vợ chồng em không dùng bao cao su hay uống thuốc tránh thai mà chỉ xuất tinh ngoài thôi. Bình thường, mọi chuyện diễn ra cũng rất nhanh nên chúng em nghĩ rằng không thể nhanh có thai đến như vậy.

Nhưng rồi ngay kì kinh sau đó em đã bị chậm, em đi khám thì bác sĩ nói có bầu được 5 tuần. Bác sĩ còn bảo rất nhiều cặp đôi mới cưới cũng có bầu sớm ngay sau kết hôn. 

Bác sĩ cho em hỏi, tại sao mọi chuyện của chúng em "chưa vào quỹ đạo", thậm chí nhiều lần chúng em còn "chưa đến tận cùng", vậy mà em lại có bầu nhanh như thế? Mong bác sĩ tư vấn giúp em để lần sau chúng em còn biết mà tránh thai. Em xin cảm ơn! (X. Lan)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Bạn X. Lan thân mến,

Không riêng gì bạn, rất nhiều cặp đôi mới kết hôn khác cũng có tâm lý bất ngờ khi thấy mình có "tin vui" ngay sau khi kết hôn cho dù chuyện "sinh hoạt vợ chồng" vẫn còn rất bỡ ngỡ. Thậm chí khá nhiều cặp đôi thật lòng chưa có ý định muốn sinh em bé sớm nhưng cuối cùng lại bị "vỡ kế hoạch".

Lý do chính khiến các cặp vợ chồng hay bị
Thiếu hiểu biết về cơ chế thụ thai của người phụ nữ là nguyên nhân chính dẫn đến trường hợp "vỡ kế hoạch" ở nhiều cặp vợ chồng. Ảnh minh họa

Những sự cố này thường gặp ở những cặp vợ chồng trẻ hoặc những người ít hiểu biết về cơ chế thụ thai của người phụ nữ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến trường hợp "vỡ kế hoạch" ở nhiều cặp vợ chồng. Nhiều người cho rằng, những lần "quan hệ" đầu tiên sẽ không thể thụ thai được vì tinh trùng "chưa tỏ đường đi lối về". Chính vì vậy, họ luôn muốn đêm tân hôn phải để “chuyện ấy” diễn ra tự nhiên mới thú vị và không áp dụng các biện pháp tránh thai nào. Nhưng thực tế không phải vậy. Tinh trùng vốn có bản năng tìm đến trứng cho dù 2 người mới "quan hệ" lần đầu tiên hay lần thứ bao nhiêu đi nữa. Nếu có điều kiện tốt, tinh trùng gặp được trứng để thụ tinh thì khả năng thụ thai có thể diễn ra ngay ở lần "quan hệ" đầu tiên của con người.

Ngoài ra, không ít người cho rằng xuất tinh ngoài cũng có tác dụng ngừa thai nên không cần uống thuốc tránh thai hàng ngày hay khẩn cấp. Tuy nhiên, rất nhiều cặp đôi lựa chọn biện pháp tránh thai này vì họ lo lắng nếu dùng các biện pháp tránh thai khác sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ví dụ như: dùng bao cao su làm mất cảm giác, uống thuốc tránh thai sẽ ảnh hưởng đến trứng sau này... 

Mặc dù xuất tinh ngoài cũng được coi là biện pháp tránh thai nhưng các chuyên gia sức khỏe không khuyến khích bạn áp dụng biện pháp này vì hiệu quả của nó không cao. Tinh trùng của người đàn ông khỏe mạnh thường rất đông đúc, thậm chí ngay cả trong chất dịch của người đàn ông cũng có tinh trùng.  Vì vậy, ngay khi xuất tinh, cho dù không sâu bên trong âm đạo, tinh trùng cũng sẽ nhanh chóng tự bơi sâu vào trong để thụ thai. Và với những tinh trùng khỏe mạnh, khả năng "cập bến" thụ thai hoàn toàn có thể xảy ra.

Sai lầm của vợ chồng bạn là đã cho rằng "chuyện vợ chồng" phải vào quỹ đạo thì mới có bầu được. Hai bạn nên chú ý và rút kinh nghiệm, sử dụng các biện pháp tránh thai cho những lần sau nếu như chưa muốn sinh em bé thứ hai ngay sau em bé thứ nhất. Nếu không muốn uống thuốc hay dùng các biện pháp tránh thai liên quan đến homrone, vợ chồng bạn nên dùng bao cao su để tránh thai hiệu quả nhất.

Chúc vợ chồng bạn vui, khỏe!



Những cách ngừa thai tự nhiên mà bạn không ngờ tới nhất
Lý do chính khiến các cặp vợ chồng hay bị
Chia sẻ