Loại virus cúm mới bùng phát tại Mexico

,
Chia sẻ

Ít nhất 16 người đột ngột tử vong. Phát ngôn viên của WHO Thomas Abraham nói: “Chúng tôi rất lo lắng. Những gì xảy ra cảnh báo có một dòng virus có khả năng lây từ người sang người”.

Ngày 24.4, chính phủ Mexico ra lệnh đóng cửa trường học, cho 6,1 triệu học sinh tại thành phố Mexico (thủ đô nước này) nghỉ học, sau báo cáo ít nhất 16 người đang khỏe mạnh đột ngột tử vong và 943 người khác bị bệnh, nghi ngờ là nhiễm dòng cúm mới. Tổ chức y tế thế giới (WHO) lo ngại dòng cúm mới này có thể là một khởi đầu cho một trận dịch cúm lan rộng tại thành phố hơn 20 triệu dân này. Các nhà khoa học tại Mỹ và Mexico đang cố tìm hiểu và xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của các nạn nhân có phải là do một dòng cúm mới xuất phát từ heo hay không.

WHO cho biết có ít nhất 57 ca tử vong tại Mexico, nhưng chưa xác định những ca này có liên quan đến cúm từ heo hay không. Phát ngôn viên của WHO Thomas Abraham nói: “Chúng tôi rất lo lắng. Những gì xảy ra cảnh báo có một dòng virus có khả năng lây từ người sang người”.

Theo bộ y tế Mexico, mới chỉ có 16 trường hợp tử vong được xác nhận là nhiễm dòng virus mới qua kiểm tra tại các phòng thí nghiệm của chính phủ. Mẫu lấy từ 44 người tử vong khác vẫn còn được kiểm tra. Những mẫu này cũng được gửi đến Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch của Mỹ để kiểm tra xem mẫu virus ở Mexico có giống với mẫu mà 7 người Mỹ bị nhiễm hay không. Các nhà khoa học Mỹ cho biết 7 người tại Texas và California từng bị nhiễm loại virus kết hợp giữa virus cúm gà, heo và người mà họ chưa từng thấy. Triệu chứng bị nhiễm virus này giống như cúm thông thường, phần lớn sẽ bị sốt, ho, đau cổ họng, một số người có thể bị ói mửa và tiêu chảy. 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trận động đất xảy ra năm 1985, chính quyền thành phố Mexico yêu cầu đóng cửa trường học trong thành phố. Chính quyền còn cảnh báo người lao động không nên đi làm nếu thấy trong người không khỏe và nên mang khẩu trang y tế nếu di chuyển ở chỗ đông người.

 Theo Kim Dung
SGTT/AP
Chia sẻ