Lè lưỡi với những cách làm đẹp kinh dị

,
Chia sẻ

Sử dụng nhiều nguyên vật liệu, trong đó có nhiều cách, nhiều thứ “mỹ phẩm” rất kinh dị! Thế mới biết, phụ nữ trên toàn thế giới đều ao ước làm đẹp đến mãnh liệt.

Dưỡng tóc bằng tinh dịch bò

Một salon làm đầu ở thành phố London thủ đô Anh quốc đã sử dụng tinh dịch của bò để làm chất dưỡng tóc cho khách hàng.

Họ sử dụng loại tinh dịch giàu protein lấy từ giống bò đực Angus ở nông trang vùng Aberdeenshire đem trộn với nước chắt từ rễ cây Katera có chứa những chất tương tự tạo thành một thứ chất dưỡng tóc.

Hợp chất này đặc biệt hữu hiệu đối với những người bị chứng tóc chẻ. Giá của một lần bôi chất này kéo dài 45 phút là 55 bảng.

Dùng rắn để massage

Tại khu điều dưỡng Ada Barak ở miền Bắc Israel có một phương pháp massage để làm đẹp rất khủng khiếp: dùng rắn để massage.

Bà Barak, chủ salon làm đẹp này phát hiện thấy công hiệu tuyệt vời của rắn, nên đã mạnh dạn thử sử dụng rắn vào việc massage. Bà nói, cảm giác của người ta khi nắm rắn trong tay rất tuyệt.

Có vị khách hình dung cảm giác đó thoải mái giống như “cầm chiếc khăn ướp lạnh trên tay”. Dĩ nhiên, những con rắn này đều không phải loại rắn độc.

Hiện nay, salon Barak dùng loại rắn to để massage mạnh và sử dụng rắn nhỏ để massage thư giãn.

Mặt nạ Geisha bằng... phân chim!

Mặt nạ của các nàng Geisha Nhật Bản hiện đang rất được ưa chuộng ở Mỹ. Trong mặt nạ này có chứa thành phần là phân chim Dạ Ương, nghe nói có tác dụng loại bỏ các tế bào da chết.

Các Geisha Nhật Bản đều trang điểm rất đậm, thành phần chì có trong mỹ phẩm trang điểm rất hại da nên họ phải dùng phân chim Dạ Ương để bảo vệ da.

Bí quyết dưỡng da này sau đó lan truyền sang Mỹ, hiện nay các salon làm đẹp ở New York đều có phục vụ dưỡng da bằng chất chứa phân chim với giá rất đắt.

Tắm suối khoáng sữa đậu

Vùng suối nước nóng nằm cách thủ đô Tokyo 80 km về phía Tây Nam có dịch vụ tắm suối khoáng sữa đậu.

Các nhân viên phục vụ ở khu nghỉ dưỡng này đổ sữa đậu tươi và cả bã đậu xay nhuyễn giàu protein vào bồn tắm nước khoáng nóng để tăng thêm công hiệu làm da trắng và thêm độ bóng.

Đắp mặt nạ với gián

Đối với nhiều người, gián là thứ côn trùng hôi hám đáng ghét, nhưng đối với phụ nữ Hàn Quốc thì đó lại là thứ nguyên liệu thiên nhiên tuyệt vời để làm mặt nạ.

Gần đây, ở Hàn Quốc đang lưu hành một phương pháp làm đẹp da mặt rất “khủng”: xay gián đang sống thành thứ bột nhuyễn rồi dùng bột gián ấy đắp mặt nạ.

Nghe nói, đó chính là tác nhân khiến nhiều phụ nữ Hàn Quốc có làn da mặt mịn màng trắng đẹp. Bạn có gan để bắt chước các cô gái Hàn Quốc thực hiện công nghệ làm đẹp như trong ảnh không?

Trương Bá Chi suýt chết vì uống thuốc lợi tiểu để giữ dáng

Nữ minh tinh nổi tiếng người Hồng Kông Trương Bá Chi để giữ được phom người mảnh mai nên đã chọn cách uống thuốc lợi tiểu.

Những ai hiểu một chút về y học đều biết dùng thuốc lợi tiểu sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và thận và quả thực Trương Bá Chi đã phải trả giá về hành vi mạo hiểm của cô.

Trong thời gian đóng phim “Vô cực” ở Mông Cổ, Trương Bá Chi bỗng thấy đau nhói ở vùng thận. Công ty quản lý cô vội đưa cô về Hồng Kông nhập viện để kiểm tra và thấy cô bị viêm thận cấp.

Tuy Trương Bá Chi đã giữ dáng thành công, nhưng cô đã bị mắc bệnh tim và thận.

Cấy vàng làm đẹp da

Trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay đang lưu hành phương pháp làm đẹp bằng cách cấy vàng dưới da.

Một nguồn tin trong giới nghệ sỹ cho hay: khắp mặt Củng Lợi đều cấy những sợi vàng dưới da, vì thế cô mới có làn da đẹp và gương mặt trẻ mãi không già như thế.

Không rửa mặt để... đẹp!

Minh tinh Đài Loan Từ Hy Đệ có một bí quyết giữ cho làn da mặt mềm mại và tươi non khá độc đáo, đó là: sáng ngủ dậy không rửa mặt! Nếu hôm nào không có việc phải đi đâu thì cô chỉ đánh răng chứ quyết không rửa mặt.

Từ Hy Đệ cho rằng khi người ta ngủ dậy là lúc trên mặt có một lớp dầu mỏng, không cần phải bỏ đi. Đương nhiên nếu bạn là người thuộc loại có làn da dầu thì có thể rửa mặt bằng nước lã.

Nuôi giun trong bụng để giảm béo!

Mấy năm trước đây, trong giới quý phu nhân và các bà nhà giàu Hồng Kông rộ lên trào lưu giảm béo rất đáng sợ, đó là nuôi giun đũa trong bụng với quan điểm cho rằng bất kể ăn cái gì vào bụng thì nhiệt lượng đều bị lũ giun hấp thụ hết nên không thể béo được.

Điển hình là cựu hoa hậu, minh tinh Diệp Ngọc Khanh, bữa nào cũng ăn hai hộp cơm, nhưng chỉ ít lâu thì đã thấy đói bụng và cô lại có thể chén những món ưa thích.

Mọi người thấy Diệp Ngọc Khanh ăn nhiều như thế mà trọng lượng cơ thể vẫn không tăng thì rất ngạc nhiên. Mãi về sau mới biết cô nuôi giun đũa trong bụng. Họ vừa sợ vừa khâm phục.

Theo Lan Hương - Thu Thủy

Tiền phong

Chia sẻ