Lần “yêu” thứ hai nên cách nhau bao lâu?

,
Chia sẻ

Những cặp lần đầu tiên “yêu” thường quyến luyến, tiếc nuối nghĩ đến lần thứ hai. Nhưng lần thứ hai nên lập tức hành động ngay hay nên để từ từ?

“Chuyện yêu” là một sự hạnh phúc tột cùng, trong quãng thời gian ngắn trải nghiệm nhiều lần thì càng thêm kích thích hứng thú. Chỉ cần hai người cảm thấy thoải mái, “chú nhỏ” nam giới “thẳng đứng” lên được, “cô bé” có nước thì tất yếu không cần lãng phí thời gian chờ đợi.
 



Nhưng nếu có một bên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, bị đau sưng thì nên chờ cho những điều không thoải mái này hoàn toàn biến mất thì lại “yêu” cũng không muộn.

Nam giới hơn 20 tuổi sau khi lần đầu tiên “xuất binh” thì vẫn chưa bị “mềm” đi, có thể tiếp tục duy trì thêm mấy phút nữa hoặc có thể là duy trì trong thời gian lâu hơn, hoặc có những người thời gian giữa hai lần “thẳng đứng” rất ngắn, nam giới ở độ tuổi này nên hưởng thụ những ưu thế “trời cho” này.

Nhưng đối với đại đa số nữ giới, “yêu” nhiều lần phải đối diện với một vấn đề trầm trọng, tức là độ bôi trơn của cô bé kém đi, đặc biệt là khoảng cách thời gian “yêu” ngắn hoặc người có thời gian yêu 1 lần dài. Chuyên gia khuyến nghị những người phụ nữ như thế này thì nên chuẩn bị sẵn thuốc bôi trơn để tránh khô âm đạo, phá hỏng đi sự mỹ mãn của “chuyện yêu”

 
Theo VTC/3751cn
Chia sẻ