Lần đầu tiên chữa khỏi ung thư tủy cho trẻ dưới 10 tuổi

,
Chia sẻ

Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) vừa chữa thành công cho bé trai 5 tuổi, ở Hưng Yên, bị một thể ung thư tủy rất hiếm gặp ở trẻ dưới 10 tuổi.

Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) vừa chữa thành công cho bé trai năm tuổi, ở Hưng Yên, bị một thể ung thư tủy rất hiếm gặp ở trẻ dưới mười tuổi.

Bệnh nhi vào viện từ tháng 6-2009, với chẩn đoán từ trước là ung thư máu từ tủy (hay ung thư tủy) thể M3, vừa hiếm gặp vừa khó chữa. Bệnh ung thư máu ở trẻ hay gặp nhất là bạch cầu cấp, còn dòng tủy (hay ung thư tủy) chỉ chiếm khoảng 30% nhưng điều trị khó vì kháng thuốc, tỷ lệ tử vong cao. Ðặc biệt, trường hợp trẻ dưới mười tuổi bị ung thư tủy thể M3 càng hiếm gặp. Bệnh nguy hiểm ở chỗ bé có thể chết bất kỳ lúc nào vì rối loạn đông máu.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định sử dụng thuốc all-trans retinoic acid (tiền vi-ta-min A). Thuốc này có tác dụng làm cho cơ thể không sinh tế bào ung thư, tạo điều kiện sinh tế bào bình thường. Tại Việt Nam, Viện Huyết học và Truyền máu trung ương cũng đang chữa theo phương pháp này, hiệu quả tốt, nhưng mới chỉ ở người lớn. Ðến nay, sức khỏe của bé đã ổn định và xuất viện chiều 18-1. Sau đó, bé sẽ tiếp tục được điều trị theo lộ trình sáu tháng, mỗi tháng vào viện một lần, mỗi lần điều trị năm ngày.

Theo Nhân dân

Chia sẻ