Huyết trắng, dịch vàng: Bệnh khó nói của chị em và cách điều trị

Theo GiadinhNet,
Chia sẻ

Nếu huyết trắng đục lợn cợn, ngứa, ra nhiều dịch vàng, có mùi hôi tanh....thì có thể em bị nhiễm nấm.

Hỏi: Lúc 20 tuổi em phát hiện mình ra nhiều dịch trắng, càng về sau em lại ra nhiều khí hư, có khi ngứa phải gãi. Nhưng em chưa có gia đình nên cũng ngại không dám đi khám. Và hiện giờ em ra nhiều dịch vàng có mùi hôi tanh, em vẫn giữ vệ sinh hàng ngày vẫn không hết. Em xin bác sĩ tư vấn cho em trước về bệnh của em, cách điều trị và bệnh này có nguy hiểm gì không ạ? Em cảm ơn bác sĩ (bây giờ em đã được 27 tuổi rồi ạ).

Mai Phương (Gia Lai)

Trả lời: 

Chào Mai Phương!

Em ra nhiều dịch trắng, khí hư, kèm theo ngứa mà không đi khám là sai rồi nhé. Huyết trắng bình thường trong suốt, không hôi, không ngứa. Nếu huyết trắng đục lợn cợn, ngứa, ra nhiều dịch vàng, có mùi hôi tanh....thì có thể em bị nhiễm nấm. Huyết trắng là một trong những bệnh phụ khoa mà hầu hết phụ nữ nào cũng đã và có thể mắc phải, nhưng rất ít chị em phụ nữ hiểu về những ảnh hưởng từ căn bệnh này nên đôi khi xem thường hoặc bỏ qua. Tuy nhiên, nếu không tìm hiểu và chủ động phòng bệnh, chúng có thể tiếp tục tái phát và gây ra các căn bệnh khác nguy hiểm hơn.

Huyết trắng, dịch vàng: Bệnh khó nói của chị em và cách điều trị 1
Nếu huyết trắng đục lợn cợn, ngứa, ra nhiều dịch vàng, có mùi hôi tanh....thì có thể em bị nhiễm nấm. Ảnh minh họa

Huyết trắng hay còn gọi là khí hư, giữ vai trò bôi trơn trong đời sống sinh lý thể hiện tình trạng nội tiết, sức khoẻ của người phụ nữ. Huyết trắng giữ cho âm đạo luôn ẩm, chống các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập cơ thể. Tuy nhiên khi nhiều mầm bệnh tấn công vượt quá khả năng bảo vệ của loại dịch này dẫn đến viêm nhiễm gọi là bệnh huyết trắng. Tác nhân gây ra huyết trắng có thể là do nấm men, tạp trùng hoặc trùng roi, thường gây ngứa bộ phận sinh dục ngoài, có số lượng ít, màu trắng đục thành mảng dính hoặc đóng cục, không có mùi tanh hôi, bệnh thường gặp sau khi dùng kháng sinh, có thai hoặc những trường hợp suy giảm miễn dịch; rất dễ tái đi tái lại hoặc có số lượng dịch nhiều, màu vàng xanh, loãng, mùi tanh và có bọt thường và gây ngứa, màu vàng loãng, có mùi hôi. Bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu để tình trạng bệnh kéo dài, lây lan, tái phát nhiều lần sẽ dẫn đến nguy cơ vô sinh, ung thư cổ tử cung ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản.

Thông thường với bệnh huyết trắng chị em thường hay dùng thuốc đặt âm đạo như Miconazole hay Clotrimazole viên 100 mg. Để phòng tránh bệnh huyết trắng, chị em cần kết hợp với một chế độ ăn đầy đủ rau xanh, dưỡng chất một cách khoa học và ngoài việc vệ sinh sạch vùng kín, lau khô bằng khăn sạch hoặc giấy vệ sinh sau mỗi lần rửa, năng thay quần lót, tránh mặc quần ẩm ướt, giặt sạch quần áo, phơi ra nắng và ủi nóng bề trái trước khi mặc lại, bỏ thói quen thụt rửa khi vệ sinh nên kết hợp ngâm rửa nhẹ nhàng bên ngoài bằng thuốc ngâm làm từ thảo dược thiên nhiên và uống thuốc để bệnh chống khỏi. Ngoài ra đông y cũng có phương thuốc trị bệnh phụ khoa rất làm hài lòng những chị em phụ nữ không những có tác dụng làm thơm và mát bộ phận sinh dục nữ mà còn chữa nhiều bệnh phụ khoa mãn tính khác như: khí hư nhiều, ngứa, đau rát, có mụn lở loét ở vùng âm hộ - âm đạo, cảm giác nóng rát khi đi tiểu, hoặc đau khi giao hợp, viêm nhiễm nặng, nấm Candida, nấm trùng roi.

Em nên đi khám phụ khoa, để được tư vấn và điều trị cho bệnh nhanh khỏi em nhé.

Tư vấn bởi BS Nguyễn Phan Anh

Chia sẻ