Gel ngăn sự xâm nhập của HIV

Theo Dantri,
Chia sẻ

Gel có chứa chất tenofovir có trong thuốc trị AIDS của hãng Dược Gilead Sciences đã được chứng minh là giúp giảm hẳn nguy cơ nhiễm HIV ở phụ nữ khi bôi bên trong âm đạo.

Một loại gel có thuốc ngừa HIV theo toa đã lần đầu tiên chứng minh là có thể bảo vệ mô trực tràng khỏi vi rút gây bệnh AIDS, theo nghiên cứu mới tại Mỹ chỉ rõ.


Ảnh minh họa

Nghiên cứu mới nhất với kết quả sinh thiết mô trực tràng lấy từ nam và nữ giới không nhiễm HIV sử dụng sản phẩm này hằng ngày trong 1 tuần đã cho thấy những bằng chứng đầu tiên rằng gel tenofovir giúp giảm nguy cơ nhiễm HIV qua đường hậu môn và ít gây hại hơn chất khử trùng âm đạo. 

Các nhà nghiên cứu đã trình bày những phát hiện này tại một hội thảo ở Boston (Mỹ) Các nhà nghiên cứu, người đã trình bày phát hiện tại một cuộc họp y tế tại Boston.  

Nguy cơ lây nhiễm HIV từ quan hệ tình dục qua đường hậu môn không bảo vệ cao hơn ít nhất là 20 lần so với quan hệ tình dục thông thường không được bảo vệ, một phần vì niêm mạc trực tràng chỉ là một tế bào dày so với nhiều lớp tế bào ở âm đạo, khiến vi rút dễ xâm nhập sâu hơn.  

Xét nghiệm tại phòng thí nghiệm cho thấy mẫu mô thu được có vi rút đã bị giữ chặt lại ở trong gel tenofovir so với những mẫu dùng giả dược. Dùng tenofovir đường uống không giúp bảo vệ cơ thể khỏi HIV.  

Mặc dù nghiên cứu cho thấy sử dụng gel là an toàn, 2 tình nguyện viên đã bị tác dụng phụ nghiêm trọng ở đường tiêu hóa, bao gồm tiêu chảy và đau bụng.  

Một nghiên cứu khác đang thử kết hợp gel tenofovir với 1 ít glycerin, một chất phụ gia có trong nhiều sản phẩm giống gel, với hy vọng nó sẽ ít gây kích ứng hơn.  

Quá trình nghiên cứu cũng cho thấy ở dạng bôi, nồng độ chất tenofovir ở vùng hậu môn, âm đạo sẽ cao hơn gấp 100 lần so với dùng thuốc uống. So với gel, uống 1 viên mỗi ngày sẽ có nồng độ thuốc trong máu cao hơn 20 lần so với đường bôi.  

“Sự khác nhau giữa gel bôi và thuốc viên mang tiính chất bảo vệ khác nhau, chúng tôi không thể nói là cái nào ưu việt hơn”, BS Craig Hendrix, một giáo sư về y học và dược học tại Johns Hopkins trường Y ở Baltimore và là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. 

Hầu hết phụ nữ Mỹ tham gia khảo sát thích dùng viên uống còn phụ nữ châu Phi thì thích cả dạng gel và dạng bội, mặc dù nhiều người nói rằng dạng gel thích hơn vì giúp tăng khoái cảm, báo cáo chỉ rõ.

Chia sẻ