Gắp dị vật âm đạo ở trẻ 3 tuổi

Theo Tuoitre,
Chia sẻ

Các bác sĩ khoa ngoại niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM đã xử trí nội soi gắp dị vật ở âm đạo của một bé gái 3 tuổi khá hi hữu.

Bé N.T.A.T., khi đang tắm trong thau, bé chơi với các nút áo, vô tình một cái nút đi vào và mắc kẹt trong âm đạo của bé. 
 
Người nhà phát hiện thấy mất một nút áo và bé bập bõm nói với mẹ nên đã đưa bé đến bệnh viện khám.

Gắp dị vật âm đạo ở trẻ 3 tuổi
Chiếc nút áo bị “mắc kẹt” trong âm đạo bé N.T.A.T. - Ảnh: Trương Anh Mậu 
 
Bé được nội soi ngả âm đạo để tìm dị vật. Kết quả các bác sĩ nội soi gắp ra dị vật là một nút áo bọc nhôm đường kính khoảng 1cm. Hiện bé đã ổn định và xuất viện. 
 
ThS.BS Phạm Ngọc Thạch, phẫu thuật viên chính, cho biết với trường hợp dị vật âm đạo ở trẻ gái này nội soi âm đạo gắp dị vật là tốt nhất vì quan sát rõ bên trong. Ống nội soi phải là ống nhỏ dành cho trẻ sơ sinh để tránh gây tổn hại và rách các mô mềm xung quanh (nhất là màng trinh của bé). 
 
Bác sĩ cho biết thêm dị vật âm hộ ở trẻ khá thường gặp, nhất là ở giai đoạn quanh tuổi lên 3. Dị vật có thể gặp không chỉ ở âm đạo mà còn ở niệu đạo (đường tiểu) do các bé tò mò, nhét những vật nhỏ như đầu bút chì, mảnh đồ chơi nhỏ vào gây triệu chứng bé không tiểu được, hay tiểu máu do trầy xước niêm mạc đường niệu đạo. 
 
Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những dị vật này sẽ là nguyên nhân gây viêm nhiễm chảy máu âm hộ kéo dài ở trẻ, đôi khi gây nhiễm trùng nặng làm tổn thương thận vĩnh viễn.
 

 Búi tóc to bằng nắm tay trong dạ dày bé gái

Gắp dị vật âm đạo ở trẻ 3 tuổi

Chia sẻ