Được và mất khi đổi gió với “yêu” qua đường miệng

Thu Hương (Theo WebMD),
Chia sẻ

Ngoài tác dụng tránh thai, “yêu” qua đường miệng còn tiềm ẩn những mầm mống bệnh tật đe dọa sự “khỏe mạnh” của “cô bé” và “cậu bé”.

Khi lựa chọn kiểu “yêu” mạo hiểm này, cả chàng và nàng đều nên vệ sinh “vùng kín” sạch sẽ, súc miệng bằng nước sát trùng trước và sau khi “yêu”. 

“Yêu” qua đường miệng sẽ không bị dính bầu

Chỉ khi nào “tinh binh” gặp gỡ và “làm tổ” với trứng thì mới có khả năng thụ thai. Khi “yêu” qua đường miệng, “tinh binh” không thể di chuyển từ miệng xuống tận dưới để gặp trứng. Bởi không có “cửa thông” giữa “cô bé” với các bộ phận khác trong cơ thể của chị em. Do đó, khả năng dính bầu là chuyện không thể xảy ra.


“Yêu” qua đường miệng cũng lây nhiễm STDs

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) như lậu, giang mai, chlamydia, mụn giộp... thậm chí cả HIV sẽ không bỏ qua con đường lây truyền nào, dù là “yêu” trực tiếp hay “yêu” qua đường miệng. Nếu một trong hai người mang sẵn mầm mống bệnh trong người thì khi “yêu” qua đường miệng, những virus gây bệnh sẽ nhanh chóng phát tán và lan sang “đối tác”, có thể từ “vùng kín” sang vòm miệng, hoặc từ miệng sang “vùng kín”.

Chlamydia và bệnh lậu ở miệng thường không gây đau họng hay có bất kì triệu chứng nào.


Khi “yêu” qua đường miệng với một người bị nhiễm HIV, thì virus sẽ theo nước bọt mà xâm nhập vào cơ thể của “đối tác” qua đường niệu đạo, hậu môn hoặc qua âm đạo. Ngược lại, nếu trong miệng có vết xước thì virus HIV cũng sẽ nhanh chóng xâm nhập qua đó.

“Yêu” qua đường miệng dễ bị ung thư vòm họng

Một nghiên cứu của Mỹ trên 300 người cho thấy, bệnh ung thư vòm họng xảy ra với hơn 6 người, tăng rủi ro gấp 9 lần so với các bệnh khác. Và những người bị nhiễm virut HPV qua đường miệng thì sẽ phát triển thành ung thư tăng hơn 32 lần. Virut HPV là nguyên nhân gây ra xấp xỉ 70% của các căn bệnh ung thư cổ họng.


“Yêu” qua đường miệng khiến “cô bé” và “cậu bé” bị tổn thương

“Yêu” bằng miệng tuy không khiến chị em có em bé nhưng lại hoàn toàn có thể khiến “tam giác vàng” và “chú lính chì” gặp nguy hiểm. Nếu môi, họng, miệng không sạch sẽ thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi trùng, virus cư ngụ. Và ngay khi có cơ hội tiếp xúc, các loại vi trùng này sẽ tấn công.

Ngứa và mẩn đỏ thường là dấu hiệu cho thấy “cô bé” và “cậu bé” đã bị nhiễm trùng. Khi ấy chính là lúc tác hại của “yêu” qua đường miệng đã trở nên tồi tệ và các bệnh phụ khoa, nam khoa đã phát tác. Trong trường hợp này, cách phòng bệnh tốt nhất là sử dụng bao cao su khi “hành sự”.


“Yêu” bằng miệng khiến màng trinh bị rách

Nhiều chị em lầm tưởng rằng “yêu” qua đường miệng sẽ an toàn cho màng trinh không bị rách. Tuy nhiên, theo các bác sĩ phụ khoa, ngay cả khi “yêu” bằng miệng mà quá thô bạo và quá sâu thì màng trinh cũng sẽ “gặp nạn”. Màng trinh nằm ngay ngoài cửa âm đạo nên nếu hoạt động quá mạnh, lưỡi của “đối tác” cũng có thể làm rách nó.
Chia sẻ