Đoán bệnh qua chuyện ăn uống

,
Chia sẻ

Các biểu hiện trong ăn uống phần nào phản ánh bệnh tật. Nếu đột nhiên ăn kém ngon, thấy đồ béo là buồn nôn, lại mệt mỏi, đau lưng, chân tay rã rời, nước tiểu vàng thì rất có thể bạn bị viêm gan B.

Nếu ăn rất nhiều nhưng lại chóng đói, sút cân, hay khát nước, uống nhiều, đi tiểu nhiều  thì nhiều khả năng bạn bị tiểu đường.

Ảnh: Corbis.


Nếu trong thời gian gần đây, bạn ăn rất nhiều nhưng lại sút cân liên tục, hay ra mồ hôi, tinh thần nỏng nảy, bồn chồn, con ngươi có chút lồi lên thì có thể đó là dấu hiệu bệnh về chức năng tuyến giáp trạng.

Sau bữa ăn chính khoảng một tiếng đồng hồ, nếu vùng bụng trên khó chịu, đầy hơi, đau nhẹ, ăn vào một chút thực phẩm hay uống nước thì đỡ, có thể bạn đã bị viêm loét dạ dày hay hành tá tràng.

Sau khi ăn đồ béo, nếu bị đầy hơi, tức ngực, cảm thấy không ngon, có thể là do cơ thể bạn tiêu hoá không tốt. Nếu vẫn ngon miệng nhưng sau khi ăn thịt mỡ, bạn đau ở bên phải bụng trên thì có thể là do túi mật có vấn đề.

Sau khi ăn uống quá nhiều, đột nhiên bạn thấy bụng trên đau quằn quại, buồn nôn, sốt, uống thuốc giảm đau không đỡ thì có thể là biểu hiện của viêm tuyến tuỵ cấp tính.

Sau khi ăn, bạn thấy bụng đầy, nấc, ợ, dạ dày đau, có lúc bị tiêu chảy, nằm ngửa thì đỡ đầy bụng, đó là biểu hiện sa dạ dày.

Những người trên 40 tuổi ăn xong cảm thấy đầy bụng, buồn ngủ và mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, người gầy đi thì có thể là do ung thư thực quản hoặc dạ dày.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ