Điều ảnh hưởng lớn nhất đến chuyện "phòng the" của nam giới

N. M - Theo Medicine,
Chia sẻ

Nguyên nhân của xuất tinh sớm có thể là do hệ thống sinh dục có độ nhạy cao và dễ dàng kích thích thần kinh, rối loạn ám ảnh, hoặc đôi khi thiếu kiểm soát phản ứng của cơ thể.

Tôi mới lấy chồng và chưa biết nhiều về "chuyện vợ chồng". Tôi không biết có phải lúc nào nam giới cũng có ham muốn và thực hành trơn tru khi "giao ban" hay không? Vậy điều kiện phổ biến nhất ảnh hưởng đến chuyện tình dục của đàn ông là gì?

Trả lời:

Nghiên cứu cho thấy yếu tố tác động đến chuyện "sinh hoạt vợ chồng" của nam giới là xuất tinh sớm, có thể ảnh hưởng lên đến 75% nam giới. Theo định nghĩa lầm sàng thì xuất tinh sớm là việc một người đàn ông có thể xuất tinh từ dương vật ngay khi vừa giao hợp hoặc thậm chí trước cả khi giao hợp có thể xảy ra, thường là trong vòng ít hơn 15 phút.
 
Không ai có thể tự tin mà nói mình không bao giờ xuất tinh sớm, hầu hết các quý ông đã từng có quan hệ tình dục sẽ trải qua những lần xuất tinh sớm ở một số giai đoạn nào đó trong đời, với một số người khá thì vấn đề này có thể đã trở thành mãn tính. Người đàn ông trải qua chuyện xuất tính sớm thường có cảm giác tự ti, ngại ngùng trước "đối tác" và lo lắng mỗi khi "giao ban". Điều này lại càng làm cho chất lượng buổi "giao ban" trở nên tệ hơn.
 
 
Nguyên nhân của xuất tinh sớm có thể là do hệ thống sinh dục có độ nhạy cao và dễ dàng kích thích thần kinh, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoặc đôi khi thiếu kiểm soát phản ứng hưng phấn của cơ thể. Một nguyên nhân tạm thời nhưng thường xuyên bị bỏ qua của xuất tinh sớm là do nhiễm trùng tuyến tiền liệt hay còn được gọi là viêm tuyến tiền liệt. Trong trường hợp này, người bệnh sẽ được kê thuốc kháng sinh để giải quyết vấn đề. nếu không được điều trị kịp thời và triệt để, vấn đề mà ta cho rằng tạm thời cũng có thể dẫn đến căng thẳng, thậm chí nặng hơn. Những nguyên nhân gây ra những rắc rối tạm thời này có thể là do stress, hoặc do một số loại thuốc khi sử dụng gây ra tcacs dụng phụ, ví dụ như thuốc cảm cúm.

Các quý ông có thể tự điều trị xuất tinh sớm cho mình trước khi đến nhờ bác sĩ. Xuất tinh sớm mãn tính có thể được khống chế bằng các loại thuốc chống trầm cảm clomipramine (như Anafranil) uống 12 giờ trước khi quan hệ tình dục, và sử dụng bao cao su để giúp giảm cảm giác. Đôi khi dùng kem bôi lidocaine cũng có thể giúp ích bởi nó làm giảm cảm giác hưng phấn ở nam giới, nhưng điều đó cũng có thể tác động đến đối tác. Vậy nên, trước khi tự lựa chọn giải pháp cho mình, hãy cân nhắc và cùng chia sẻ với "đối tác" để cả hai cùng cảm thấy thoải mái nhất.

Chia sẻ