Dịch sốt xuất huyết tăng mạnh trong cả nước

,
Chia sẻ

Chiều 17.6, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết, cả nước ghi nhận gần 23.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 22 ca tử vong.

Số ca mắc tăng 40%, tử vong tăng 27% so với năm cùng kỳ năm trước. Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết tăng mạnh trong cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, như TPHCM, Đồng Nai, Kiên Giang, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên…, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn vừa ký công văn gửi 25 tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết. Đây là 25 tỉnh có ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng cao với cùng kỳ năm 2008. Có tỉnh, tỷ lệ tăng số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là 10% nhưng cá biệt, có những tỉnh, tỷ lệ tăng bệnh nhân đến 300%. 

Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch phun hoá chất diệt muỗi, bọ gậy; đảm bảo ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, cân đối ngân sách cho các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại địa phương; có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các huyện, xã để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, các đơn vị, hộ gia đình chậm trễ hoặc không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

"Dịch sốt xuất huyết liên quan đến thời tiết mưa nhiều, ẩm ướt do bọ gậy sinh sôi ở những vũng nước, ao tù, dụng cụ chứa nước trong gia đình. Vì thế, nếu kêu gọi được toàn dân giữ gìn vệ sinh, phát quang bụi dậm, khơi thông cống rãnh, không chứa nước ở lu, vại... thì sẽ giảm sinh sôi, phát triển muỗi. Tăng cường xịt muỗi, ngủ màn... sẽ phòng được nguy cơ mắc sốt xuất huyết", ông Nga nói.

                                                                                                                                           Theo Hồng Hải
                                                                                                                                                        Dân trí

Chia sẻ