Đau ở đầu “súng” – không khám không phát hiện ra bệnh

Tư vấn,
Chia sẻ

Dạo gần đây, ông xã em (31 tuổi) thường bị đau ở phần đầu dương vật, chỉ chạm nhẹ vào cũng đau. Anh ấy rất ngại đi khám. Vậy, các chị cho em hỏi anh nhà em bị làm sao?

Chào các chị. Xin cho em hỏi một câu như sau: Em đã lấy chồng được hơn 1 năm nay. Dạo gần đây, ông xã em (31 tuổi) thường bị đau ở phần đầu dương vật, chỉ chạm nhẹ vào cũng đau. Anh ấy rất ngại đi khám. Vậy, các chị cho em hỏi anh nhà em bị làm sao, có cách gì điều trị trường hợp của chồng em hay không, hoặc là có thể uống thuốc gì không? (Uyên)

Trả lời:

Bạn Uyên thân mến!

Có nhiều nguyên nhân khiến cho nam giới bị đau ở đầu dương vật khi quan hệ tình dục như:



Viêm tuyến tiền liệt: Đây là một tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Khi bị hiện tượng này, nam giới sẽ cảm thấy một nỗi đau dai dẳng và cảm thấy đau rát khi đi tiểu cũng như mỗi lần xuất tinh khi quan hệ tình dục

Nhiễm trùng đường tiểu: Các bệnh nhiễm trùng đường tiểu thường gây đau và rát khi đi tiểu và xuất tinh. Một số nam giới có thể có những triệu chứng kèm theo như nôn mửa, sốt và có nước tiểu đậm màu, có mùi.

Candida: Khi có biểu hiện bị candida albicans tấn công, nam giới sẽ có một cảm giác ngứa và nóng ran trong dương vật. Đôi khi, dương vật tiết dịch màu màu trắng và viêm qui đầu có thể xuất hiện. Do đó, khi quan hệ tình dục, nam giới sẽ không bao giờ có cảm giác dễ chịu.

Bệnh mụn giộp: Bệnh mụn giộp hay còn gọi là bệnh herpes là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và nguy hiểm được gây ra bởi virus herpes. Các triệu chứng rất dễ nhận thấy là sự xuất hiện của mụn mủ (mụn nước chứa đầy mủ) trên dương vật.

Khi bị herpes tấn công, nó chắc chắn sẽ làm cho việc quan hệ tình dục không thoải mái và cực kỳ đau đớn, đặc biệt là nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh cong vẹo cậu nhỏ: Đường cong này của cậu nhỏ là thủ phạm ngăn ngừa sự xâm nhập và tạo ra một trạng thái đau đớn và khó chịu cho nam giới khi quan hệ tình dục.

Bệnh vẩy nến: Bệnh vẩy nến là một bệnh mãn tính với biểu hiện thân dương vật có những vảy ngọc trai màu trắng, xốp.

Tình trạng này xảy ra nếu không được điều trị có thể gây đau đớn cho bất cứ lần "hành sự" nào của nam giới

Chứng hẹp bao quy đầu: Nếu hẹp bao quy đầu không được tiến hành thủ thuật cắt bỏ bao quy đầu thì nó sẽ gây khó khăn cho quá trình giao hợp vì quá chặt chẽ. Điều này có thể khiến quá trình giao hợp bị đau hoặc tắc nghẽn đường tiểu.



Viêm da: Cậu nhỏ có thể bị viêm da do dị ứng với các hóa chất trong những sản phẩm chăm sóc da như gel tắm, dầu gội đầu, xà phòng.

Tình trạng viêm da cũng có thể biểu hiện rõ trên dương vật. Điều này tạo ra sự đau đớn đáng kể và khiến việc giao hợp phải bỏ dở giữa chừng.

Để biết chính xác nguyên nhân làm cho ông xã của bạn bị đau khi quan hệ tình dục thì không có cách nào khác là ông xã bạn phải đến các phòng khám nam học, bác sỹ sẽ kiểm tra và làm các xét nghiệm giúp ông xã bạn. Trong trường hợp bị viêm nhiễm hay bất cứ một nguyên nhân nào gây ra cũng cần điều trị càng sớm càng tốt, nếu không trước mắt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng  đời sống chăn gối của 2 bạn, sau nữa là ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh sản của chồng bạn.

Chúc hai bạn hạnh phúc!

Được tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn 24/7: 1900599921 hoặc 19003477

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần  được tư vấn  xin gửi về mail: suckhoe@afamily.vn
Chia sẻ