Đầu “nhũ hoa” bị nứt, phải làm sao?

,
Chia sẻ

Tôi đang nuôi con nhỏ nhưng gần đây hai núm vú bị nứt ra và chảy máu. Tôi đã thử nhiều loại thuốc nhưng vẫn không khỏi, có cách nào giúp bệnh khỏi nhanh được không?

(Mai Thi Hien)
 
 Trả lời:

Nứt núm vú thường xảy ra trong thời gian cho con bú, có nhiều nguyên nhân nhưng phổ biến nhất là do mẹ cho bé bú chưa đúng cách, bé có thể ngậm chưa trọn bầu vú, hoặc chỉ ngậm một phần đầu vú, hoặc bé giật mạnh trong quá trình đang bú… Ngoài ra, nếu các bà mẹ không vệ sinh đúng cách cũng có thể dẫn đến tình trạng nứt núm vú, có trường hợp vết nứt bị nhiễm trùng và mưng mủ.

Bạn đã dùng nhiều thuốc nhưng không nói rõ là thuốc gì nên khó tư vấn cụ thể. Bạn nên đi khám, bác sĩ có thể sẽ cho thuốc thoa tại chỗ. Hầu hết thuốc đều có kháng sinh nên khi sử dụng,bạn phải tạm thời ngưng cho bé bú, chăm sóc vệ sinh, rửa bằng dung dịch nước muối. Trong thời gian này, vẫn cần hút sữa đều đặn để cơ thể tiếp tục tạo sữa. Sau khi bệnh ổn định, có thể cho bé bú trở lại bằng sữa mẹ.

 
Theo BS Trần Thị Kim Chi
(Chi cục Dân số & Kế hoạch hóa gia đình)
Phụ nữ Online
Chia sẻ