Cứ "gần gũi" chồng là bị đi tiểu nhiều

Nhật Minh,
Chia sẻ

Khi không gần gũi chồng thì em thấy không sao (khoảng chừng được nửa tháng) nhưng sau khi gần gũi lại thì em lại bị đi tiểu buốt, tiểu nhiều lần.

Em năm nay 25 tuổi đã có chồng hơn được 1 năm. Hơn 6 tháng trước em và chồng em quan hệ thì em thấy ngứa khó chịu, em đi khám thì bác sĩ nói em bị viêm âm đạo. Sau 2 tháng khỏi viêm âm đạo thì em chuyển qua bị viêm đường tiết niệu. Mỗi lần em đi tiểu thấy buốt và tiểu nhiều lần. Em cũng đi khám và đã chữa trị nhưng cứ hết rồi lại tái phát. Em rất lo sợ và không dám gần gũi chồng nữa và khi không gần gũi chồng thì em thấy không sao (khoảng chừng được nửa tháng) nhưng sau khi gần gũi lại thì em lại bị đi tiểu buốt, tiểu nhiều lần như vậy. Vậy xin hỏi em bị gì, có bị dị ứng với “cái ấy” của chồng em không, và em phải làm như thế nào? (Thao Cam)

Trả lời:

Thao Cam thân mến,


Rất chia sẻ với em vì em mới cưới nhưng thực tế hai vợ chồng lại chưa được hưởng hoàn toàn những giây phút "thăng hoa" của cuộc sống vợ chồng. Em đã từng bị viêm âm đạo, viêm đường tiết niệu và đã chữa khỏi nhưng không có nghĩa là em sẽ bị lại. Việc em bị đi bị lại thì nguyên nhân chính có lẽ việc em chữa trị viêm đường tiết niệu chưa khỏi dứt điểm. Bởi vì đôi khi em vẫn còn đang bị viêm nhẹ thì em đã nghĩ mình khỏi rồi và có quan hệ tình dục trở lại thì dẫn đến việc mình bị tái phát.

Thông thường thì không có tình trạng bị dị ứng với "cái ấy" của chồng và chỉ có trường hợp bị dị ứng với tinh trùng của chồng thôi em ạ. Em cũng có thể tìm hiểu thêm về những biểu hiện này để có thêm những kinh nghiệm cho bản thân. Những người bị dị ứng tinh trùng của chồng thường rất hiếm gặp vì thế đôi khi họ lại không biết và nhầm lẫn với một số bệnh phụ khoa khác. Sau khi tiếp xúc với các “tinh binh” của chồng, niêm mạc âm đạo sẽ bị đỏ lên, kèm theo ngứa và sưng nề, có khi phát ban, có người còn cảm nhận thấy như có ngàn mũi kim đâm vào cùng lúc và rất khó thở.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do tinh binh của các quý ông có chứa nhiều loại protein, enzyme và khi xuất tinh có thể đưa các chất lạ vào cơ thể của người phụ nữ. Với những chị em có cơ thể nhạy cảm với các chất này có thể gây dị ứng và là nguyên nhân gây nên những bất tiện trong quan hệ vợ chồng.

Qua thư trao đổi em cũng đã đi khám và được bác sỹ xác định nguyên nhân chính rồi thì em nên điều trị dứt điểm và thông báo với các bác sỹ vấn đề hay bị tái phát để nếu cần bác sỹ có thể đổi phác đồ điều trị khác phù hợp với em hơn.

Chúc em sớm khỏi bệnh và cuộc sống vợ chồng hạnh phúc!

Tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn Ánh Dương 24/7: 19006802 và 1900599918
 

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email: suckhoe@afamily.vn


Chia sẻ