Có thảo dược hơn cả Viagra?

Theo Dantri,
Chia sẻ

Lục trên mạng, ta có thể tìm thấy hàng trăm thảo dược được quảng cáo là mang lại “chức năng cương một cách tự nhiên". Những thuốc này có hiệu quả như Viagra không?

Bạn tôi đang uống thảo dược tăng cường sinh lý Max Size của hãng M.D. Science Lab, xuất xứ Mỹ. Nghe nói tốt lắm. Tôi đọc trên mạng thấy nói thuốc này tốt hơn Viagra vì không có tác dụng phụ, kính nhờ bác sĩ trả lời giúp: thuốc này có hiệu quả như Viagra không?

Thuốc này đã được phép lưu hành ở Việt Nam chưa? Dùng thay thế Viagra có được không vì tôi bị bệnh tim mạch…” (email của bạn L.H.L)


Max Size được giới thiệu nhiều trên mạng, nhưng chỉ là một dạng thực phẩm chức năng. Ảnh: Hồng Thái  

TS.BS Nguyễn Thành Như, uỷ viên ban chấp hành hội Y học giới tính châu Á - Thái Bình Dương, hội viên hội Nam khoa Hoa Kỳ: trả lời 

Sản phẩm Max Size không phải là thuốc chữa bệnh mà là một dạng thực phẩm chức năng. Thành phần chính của sản phẩm này là yohimbine HCL, xanthomelia scabrosa, cnidium monnier.  

Lục trên mạng, ta có thể tìm thấy hàng trăm thảo dược (herbal medicine) được quảng cáo là mang lại “chức năng cương một cách tự nhiên”, dù có tên gọi khác nhau nhưng đều có ba chất trên, kèm theo cả chục chất khác nữa như tongkatali... 

Khoảng 40 năm trước, các bác sĩ từng tin là yohimbine giúp điều trị được chứng rối loạn cương. Nhưng các nghiên cứu sau đó cho thấy yohimbine không giúp gì được cho bệnh nhân bị rối loạn cương. Các chất còn lại thì được quảng cáo rằng chúng hỗ trợ cương tốt nhưng chưa bao giờ được chứng minh một cách khoa học. 

Câu kế tiếp của ông là nghe nói thảo dược này không có tác dụng phụ? Thực tế thì yohimbine có thể gây hồi hộp, tăng nhịp tim và gây cao huyết áp nên những người có bệnh tim mạch không nên dùng.  

Về câu hỏi sản phẩm này có được bán tại Việt Nam chưa, tôi thật sự không biết. Nói về Viagra (sildenafil), cũng như các thuốc ức chế men PDE5 khác (tadalafil, vardenafil), có hiệu quả trong khoảng 80% các trường hợp bị rối loạn cương; các tác dụng phụ như nhức đầu, đỏ bừng mặt, nuốt nghẹn… kéo dài vài tiếng là hết. Các thuốc này không gây cao huyết áp mà ngược lại còn làm huyết áp giảm tí chút. Do đó, bệnh nhân bị tim mạch vẫn dùng sildenafil được nhưng tuyệt đối không dùng chung nó với các thuốc làm giãn mạch vành tim, và nếu đang điều trị cao huyết áp thì huyết áp phải ổn định. 

Ông nên đến khám bác sĩ tim mạch hay nam khoa để có hướng dẫn cụ thể, dùng thuốc hiệu quả, tiết kiệm và an toàn.

Chia sẻ