Có nên tẩy da chết?

,
Chia sẻ

Da mặt, da tay của tôi rất xấu, xỉn màu, vì thế khi trang điểm mặt không được mịn. Bạn bè có khuyên tôi nên hằng ngày dùng kem tẩy da chết để mặt sẽ sáng hơn.

Rất mong bác sĩ tư vấn.
 
Vũ Ngọc Mai (Thái Nguyên)
 
 
Trả lời:
 
Những tế bào chết trên da là một trong những nguyên nhân khiến da bạn không được sáng, vì vậy việc bạn bè khuyên bạn nên đi tẩy da chết là đúng. Nhưng quan trọng là nên tẩy như thế nào, thời lượng bao nhiêu. Các chuyên gia khuyên chỉ nên tẩy da chết 1 lần/ tuần.
 
Vì trên bề mặt da còn có các tính chất bảo vệ da, nếu bạn tẩy quá nhiều, các tính chất đó mất đi, da mỏng hơn, các tế bào sừng mới hình thành đã mất đi, da của bạn sẽ dễ bị tổn thương, khô ráp, mọc mụn, bắt nắng... Trước khi tẩy da chết, bạn nên rửa mặt, tắm sạch sẽ để da có độ đàn hồi tốt, tăng cường khả năng hấp thụ các dưỡng chất cho các bước chăm sóc tiếp theo.
 
Sau khi tẩy da chết bạn nên cung cấp và cân bằng độ ẩm, dưỡng săn chắc cũng như duy trì độ ẩm và độ láng mượt cho làn da với sữa dưỡng thể, kem đặc hiệu cho da mặt. Không nên xông hơi, đi ra nắng sau khi đã tẩy da chết. Và một điều quan trọng nữa là bạn nên lựa chọn kem tẩy da chết tại các hãng mỹ phẩm có uy tín để tránh trường hợp tiền mất tật mang.
 
 
Theo BS. Vũ Thu Dung
SKDS
Chia sẻ