Trên thực tế,những phụ nữ mang thai chính là những người có nguy cơcao mắc nhiều bệnh về răng miệng nhất bởi lượngcanxi trong cơ thể luôn thiếu hụt do phải cung cấp chocon.
Thông thường,những phụ nữ có sức khỏe tốt thì sẽ khó nhận biếtđược những thiếu hụt canxi này, nhưng ngược lại,những người vốn yếu thì khi mang thai, lượng canxi trongcơ thể sẽ sụt giảm đáng kể.
Thời kỳ thainhi được khoảng 25 tuần tuổi, hệ xương đang đượchình thành mạnh mẽ thì lượng canxi cần thiết phảicung cấp cho em bé cao hơn bình thường các tháng trướcđó. Nếu người mẹ không đủ canxi và không bổ sungđược canxi qua ăn, uống thì nhiều khả năng thiếu hụtcanxi nghiêm trọng, và bệnh đầu tiên gặp phải là cácbệnh răng miệng.
Đánh răng thườngxuyên để chống sâu răng khi mang thai.
Nếu áp dụngcác phương pháp dân gian, thời gian mang thai không đượckhám chữa răng thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến embé sau này bởi vì nếu viêm lợi quá nặng có thể dẫntới sinh non. Việc mẹ bị sâu răng cũng sẽ khiến con bịsâu răng theo và viêm vòm họng.
Theo nghiên cứucủa các nhà khoa học, những bà mẹ khi mang thai bị sâurăng thì sinh con ra sẽ có bộ máy tiêu hóa kém hiệu quả,hệ miễn dịch không tốt, ngoài ra còn bị ảnh hưởngbởi nhiều căn bệnh khác.
Do đó, không nênvì các kinh nghiệm truyền tai nhau mà tránh đến gặp nhasĩ khám răng mỗi khi thấy dấu hiệu sâu răng, răng ngảmàu… Điều quan trọng khi mang thai là phải thường xuyênđi khám răng để phòng ngừa và điều trị bệnh.
Tuy nhiên, giaiđoạn khoảng từ 30 tuần trở đi, bào thai đã quá lớn,việc đi lại và nằm chữa răng lâu dễ gây ra chóng mặtcho thai phụ nên có thể hạn chế khám răng từ giai đoạnnày.
Phòng chốngsâu răng khi mang thai
Để không phảiđối mặt với các chứng bệnh về răng miệng khi mangthai, dẫn đến ảnh hưởng cho thai nhi, các bà mẹ nênthực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:
- Mỗi ngày đánhrăng ít nhất 2 lần, sau bữa ăn để giữ vệ sinh răngmiệng.
- Nếu ở giaiđoạn ốm nghén, sau mỗi lần bị nôn cần súc miệng lạibằng nước sạch để giảm axit trong miệng.
- Nếu đánh rănggây buồn nôn cho các bà mẹ mang thai, thì có thể đánhnhẹ nhàng sau đó xúc miệng lại bằng dung dịch vệsinh.
- Ăn thực phẩmgiàu vitamin C, B12, canxi… và hạn chế ăn đồ ngọt, đồcó ga.
Theo Anh Thùy
Eva/BC