Chứng vô tinh bế tắc ở nam giới

,
Chia sẻ

Theo GS Trần Quán Anh - chuyên gia nam khoa, cứ 100 người bị hiếm muộn thì có 14 người bị vô tinh bế tắc. Trong chứng vô tinh bế tắc, nguyên nhân thường gặp là bế tắc mào tinh.

Điều đó có nghĩa là tinh hoàn vẫn sinh tinh bình thường nhưng do bế tắc tại ống mào tinh nên trong tinh dịch phóng ra không có tinh trùng. Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho nam giới bị vô tinh bế tắc như bế tắc mào tinh bẩm sinh, đột biến gien, chất nhầy làm tắc lòng ống mào tinh, viêm mào tinh cấp tính do bệnh lậu...

Việc điều trị thuốc đặc trị theo nguyên tắc thuốc có gốc biệt dược là Glutathion và Profertil, có khả năng hỗ trợ cho tăng trưởng tinh trùng. Tuy nhiên, theo GS Trần Quán Anh, nhiều trường hợp không thích hợp dùng thuốc mà phải tiến hành vi phẫu thuật nối ống dẫn tinh - mào tinh để có thể “sản xuất” được tinh trùng, từ đó giải quyết được bài toán vô sinh do không có tinh trùng.

GS Anh nhận định: Tình trạng vô sinh nam giới vì không có tinh trùng ngày càng được phát hiện nhiều. Tuy nhiên, vô sinh vì vô tinh cũng như nhiều nguyên nhân khác không phải là vô phương cứu chữa. Điều đáng ngại là trong khi phụ nữ gặp rắc rối về vô sinh, họ có thể tìm đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa để được tư vấn và điều trị thì phần lớn bệnh nhân nam chữa vô sinh thường có đặc điểm chung là sợ người khác biết.

Đây chính là nguyên nhân cản trở cho việc điều trị vô sinh ở nam giới. Thực tế, không có một toa thuốc nào duy nhất chữa cho mọi bệnh nhân vô sinh. Tốt nhất, nếu thấy có bất thường ở bộ phận sinh dục, trục trặc khi quan hệ tình dục hoặc một năm sau khi cưới mà chưa có con, vợ chồng cùng nên đi khám để tìm nguyên nhân và chữa trị sớm.

Theo Ngân Vũ
ANTĐ
Chia sẻ