Chuẩn hướng dẫn sử dụng thuốc tránh thai

Nhật Minh,
Chia sẻ

Em có thể dùng thuốc tránh thai hàng ngày để tránh thai trong thời gian em về nước được không? Khi không quan hệ thì em ngưng sử dụng thuốc, và khi về nước em tiếp tục dùng?

Kính chào bác sĩ, em năm nay 20 tuổi. Em xin hỏi bác sĩ vấn đề như sau.
 
Em có quan hệ với bạn trai cách đây 3 tháng, có quan hệ khoảng 3,4 lần. Những lần đấy chúng em có sử dụng bao cao su và dùng thêm thuốc tránh thai khẩn cấp. Vì em đi du học nên chúng em chỉ quan hệ trong vòng 1 tháng em ở Việt Nam thôi.
 
Em xin hỏi bác sĩ, em có thể dùng thuốc tránh thai hàng ngày làm phương pháp tránh thai trong thời gian em về nước được không? Khi không quan hệ thì em ngưng sử dụng thuốc, và khi về nước em tiếp tục dùng, như vậy có sợ mang thai ngoài ý muốn hay không?


 Em có đọc và được biết nên bắt đầu uống thuốc bắt đầu từ ngày hết kinh nguyệt. Vậy khi dừng sử dụng thuốc thì là khi em không quan hệ nữa hay phải đợi đến hết kỳ kinh nguyệt sau ạ?

Em xin cảm ơn!

Trả lời:

Em thân mến!

Nếu việc quan hệ tình dục không thường xuyên thì hiệu quả của việc tránh thai tự nhiên hoặc bằng thuốc tránh thai hằng ngày nhưng bị gián đoạn sẽ không cao.


Nếu muốn tránh thai bằng thuốc tránh thai hằng ngày thì em phải uống đúng theo hướng dẫn: đó là viên đầu tiên của vỉ thuốc đầu tiên phải được uống vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt, và tối thiểu phải uống được 7 viên trước khi có quan hệ tình dục, khi đó mới đảm bảo thuốc có khả năng tránh thai.

Còn nếu trong thời gian uống 7 viên đầu tiên mà có quan hệ tình dục thì phải sử dụng kèm các biện pháp tránh thai khác như bao sao su.

Tinh trùng có thể sống trong môi trường âm đạo của phụ nữ từ 3 đến 5 ngày, thậm chí nhiều hơn nữa, nếu mối trường dịch tiết âm đạo là môi trường kiềm. Vì vậy, nếu trong thời gian sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày mà trót quên uống 1 viên thì phải uống bù ngay lập tức khi nhớ.


Như vậy, nếu lựa chọn  hình thức tránh thai bằng cách uống thuốc tránh thai hằng ngày thì em phải uống hết vỉ thuốc, và phải đợi đến chu kỳ kinh sau.

Trong trường hợp các em không quan hệ thường xuyên thì tốt nhất là nên sử dụng bao cao su. Bởi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ được sử dụng tối đa 2 lần trong 1 tháng và không được sử dụng thường xuyên.

Chúc em vui!

Tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn 24/7: 1900599921 hoặc 19003477

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần  được tư vấn  xin gửi về mail: suckhoe@afamily.vn

Chia sẻ