Chửa ngoài tử cung hai lần, liệu có con được nữa không?

Kim Ấm,
Chia sẻ

Em bị chửa ngoài tử cung 2 lần, lần đầu mổ cắt khối chửa trái ở bệnh viện Bắc Giang, lần 2 điều trị thuốc ở viện sản TW. Liệu em có con được nữa không?

Em năm nay 30 tuổi, kết hôn được 1 năm. Em bị chửa ngoài tử cung 2 lần, lần đầu mổ cắt khối chửa trái ở bệnh viện Bắc Giang, lần 2 điều trị thuốc ở viện sản TW. Cách đây 2 tháng em đi chụp tử cung, vòi trứng kết quả bình thường. Xin bác sĩ tư vấn giúp nguyên nhân vì sao em lại bị như vậy và lần sau muốn có thai em phải chuẩn bị như nào để tránh không bị chửa ngoài tử cung lần nữa. (Email: thinhlien1981@...)

Trả lời:

Cách đây 2 tháng kết quả chụp tử cung vòi trứng của em là bình thường chứng tỏ khả năng có con của em là rất tốt. Còn việc để tránh không bị chửa ngoài tử cung lần nữa là rất khó, em cần phải khám phụ khoa định kỳ để loại trừ tất cả các nguyên nhân viêm nhiễm. Chúc em sớm có con!
 
Phòng khám Medelab,
41 Nguyễn Thượng Hiền,Hai Bà Trưng, Hà Nội
Chia sẻ