Chồng gặp khó khăn khi "yêu" vợ

N. M - Theo TheNest,
Chia sẻ

Chồng tôi chỉ có thể đạt cực khoái khi quan hệ tình dục qua đường miệng. Anh đã cố gắng và cũng muốn “lên đỉnh” như vậy khi quan hệ thực sự với tôi nhưng chưa lần nào thành công.

Xin hỏi chồng tôi có bị sao không? Chúng tôi có thể làm gì để anh ấy có thể đạt được cực khoái mà không cần kích thích bằng miệng?

Trả lời:

Có một điều mà cả vợ cả chồng bạn cần hiểu rõ, đó là chồng bạn có quan tâm hay lo lắng về chuyện bạn sẽ mang thai hay không. Bởi trên thực tế, trong tiềm thức một số người đàn ông lo lắng về chuyện mang thai mà ảnh hưởng đến chuyện xuất tinh, thâm chí cố gắng ngăn chặn chuyện xuất tinh trong quá trình “xâm nhập” bên trong vợ. Chuyện này ảnh hưởng đến chuyện “lên đỉnh” của các cánh mày râu.
 

Có thể chồng bạn hoàn toàn không có vấn đề gì về thể chất, mà chỉ là gặp chút rắc rối về tâm lý. Việc cả hai cần làm là chuyện trò, trao đổi để hiểu rõ hơn về nhau trong “chuyện ấy”. Nếu lo lắng về chuyện mang thai thì tâm lý này cần được giải tỏa. Chồng bạn nên hiểu rằng, nếu đã sử dụng biện pháp bảo vệ thì việc “thâm nhập” hoàn toàn cũng sẽ có tác dụng tránh thai, còn nếu không thì ngay cả những kích thích bên ngoài cũng có thể khiếp người vợ mang thai một người đàn ông sản xuất tinh dịch ngay cả khi bị kích thích. Một khi tâm lý đã “thông” thì “chuyện ấy” sẽ đầy yêu thương hơn chứ không phải chỉ là dùng miệng.

“Yêu” bằng miệng không phải là xấu, nhưng không phải là tất cả trải nghiệm cho một cuộc “giao ban” như ý muốn. Các bạn có thể nâng cao những ý tưởng để có thể kết hợp các cảm giác này cho một buổi “giao ban” hoàn hảo. Còn trong trường hợp đã giải tỏa tâm lý mà tình hình không thay đổi thì bạn nên khuyên anh ấy đi khám nam khoa để biết rõ nhất về sức khỏe sinh sản của mình. Trục trặc trong bộ máy sinh dục cũng có thể là lý do cần lưu tâm cho dù ở đây khả năng gặp phải là thấp.
Chia sẻ