Chảy máu “vùng kín” có ảnh hưởng đến việc mang thai?

,
Chia sẻ

Tôi 23 tuổi. Năm 12 tuổi, tôi ngã xe đạp và bị chảy máu rất nhiều ở “vùng kín”. Hiện tôi rất băn khoăn, không biết có ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sinh con sau này không?

Mong bác sĩ tư vấn. (trucdao87).

 

- Trả lời:

 

Việc ngã xe từ năm 12 tuổi gây chảy máu có lẽ do tổn thương phần mềm bên ngoài. Còn khả năng mang thai và sinh con được hay không tùy thuộc vào bộ máy sinh sản bên trong như tử cung, buồng trứng…

 

Vì vậy, bạn đừng nên lo lắng quá. Tuy nhiên nếu quan tâm, bạn cũng nên chuẩn bị trong giai đoạn tiền hôn nhân và sau này khi lập gia đình. Nếu thấy trong thời gian một năm, không sử dụng biện pháp tránh thai nào mà bạn vẫn chưa có con thì hãy đi khám và điều trị.

 

Theo BS Trần Thị Kim Chi

(Phòng Truyền thông, Chi cục DS&KHHGĐ TP.HCM)

PNO

Chia sẻ