Cách mặc quần tây đẹp

,
Chia sẻ

Bạn rất thích mặc quần tây, nhưng lại chưa tự tin lắm vào vóc dáng của mình?

Đừng lo lắng, mỗi người đều có những thế mạnh riêng đáng tự hào. Bạn hãy biết tận dụng chúng để tạo ra vẻ đẹp và sự thu hút của riêng bạn.

Chọn quần thông minh

Khi đi mua, hãy lưu ý kích cỡ đồ may sẵn có thể thay đổi theo từng nhãn hiệu, từng quốc gia khác nhau. Tốt nhất, bạn nên mặc thử cho thật ưng ý. Bạn không nên chọn cả áo lẫn quần cùng màu tối. Nếu quần tối thì áo sáng để tạo ra sự tương phản, hoặc quần và áo có cùng tông màu nhưng nên chọn quần đậm sắc hơn áo.

Nếu hông rộng, đừng nên chọn quần xếp li vì các li sẽ căng ra gây phản cảm. Cũng tránh bỏ áo vào trong quần, thay vào đó là để áo buông xuống hông. Bạn hãy chọn kiểu quần ôm đùi, ống hơi loe một chút. Người có dáng cứng, hơi con trai thì nên chọn quần xếp li nhiều để làm mềm mại và tôn các đường cong cơ thể. Người hình trái lê nên chọn quần ống rộng vừa phải nhưng cần ôm sát eo và hông. Người nhỏ nhắn nên mặc quần một màu và có lưng quần bản lớn với ống vừa, ôm đùi, hơi vảy sẽ tạo cảm giác bạn như cao hơn. Tránh mặc quần ống rộng quá nếu bạn thấp dưới 1,6m vì chúng cho cảm giác bạn bị thấp đi.

Túi phía sau quần thực sự rất quan trọng vì nó có thể khiến vòng 3 của bạn nhìn lớn hơn nếu kích thước túi không phù hợp. Khi mua, bạn hãy chú ý đến điểm này. Túi sau cần hài hòa với kích thước vòng mông. Túi nhỏ sẽ tạo cảm giác mông lớn. Túi nằm thấp sẽ tạo cảm giác mông cao hơn. Nếu vòng ba hơi quá khổ thì bạn nên làm nhỏ lại bằng cách mặc quần ống suông vừa nhưng không có túi sau, nhất là túi đắp, các gam màu sẫm, không bóng là thích hợp hơn cả.

Phối hợp quần và giày

Quần tây nên mặc dài phủ kín gần hết giày. Dù là giày thấp hay cao gót, gấu quần chạm mũi giày là vừa đẹp.

- Quần ống vẩy: Bạn hãy chọn kiểu giày gót cao và mũi nhọn. Nên tránh các loại giày to bản, dáng nặng nề, nhất là dạng hộp mũi tròn, vì sẽ làm chân bạn trông ngắn hơn.

- Quần ống bó: thích hợp nhất với giày đế bằng hay giày bốt. Với kiểu quần này không nên chọn giày cao gót, sẽ không tôn thêm dáng quần và dáng người bạn.

- Quần ống suông: Loại quần này thích hợp với kiểu giày búp bê hay giày đế bằng buộc dây.

Lưu ý khi mặc quần tây màu trắng

Quần tây trắng luôn tạo vẻ sang trọng, bạn rất muốn diện nó khi đi chơi buổi tối hay tiệc tùng vì nó vừa lịch sự lại vừa tinh tế. Nhưng quần trắng lại luôn khiến bạn có vẻ to hơn bình thường, vì thế chiều dài quần vừa phải sẽ giúp bạn tạo ra hiệu ứng mảnh mai hơn. Khi mặc, gấu quần chấm nền nhà hay dài hơn một chút là hợp lý.

Nên đi giày cao gót với quần trắng. Nếu bạn gầy, hãy tìm đến quần vải dày nhưng chất liệu mềm rũ, ống suông từ đùi. Nếu bạn hơi mập thì hãy tìm quần tây trắng có kẻ sọc. Nếu bạn đã tự tin vào chiều cao của mình, bạn có thể dùng quần ống rộng gấu lơ-vê.  
 
Theo SK&ĐS
Chia sẻ