Ca tử vong thứ 11 vì cúm A(H1N1)

,
Chia sẻ

Đó là một bệnh nhân nam, 30 tuổi, làm nghề thợ khóa (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Bệnh nhân nhập viện lúc 21h30 ngày 21/9, với các triệu chứng sốt, ho, đau họng sau đó suy hô hấp cấp.

Ngay sau khi bệnh nhân nhập viện, do nghi ngờ bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1) nên bác bác sỹ tại BN Nhân dân Gia Định đã lấy mẫu bệnh phẩm đem đi xét nghiệm, đồng thời điều trị theo phác đồ trị cúm H1N1 cho bệnh nhân. Mặc dù đã được sử dụng thuốc Tamiflu nhưng bệnh nhân vẫn bị suy hô hấp nặng, tình hình bệnh không có biến chuyển và đã tử vong vào lúc 17h00 chiều qua.

Kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur (TP.HCM) sau đó đã xác định bệnh nhân dương tính cúm A(H1N1).

Trước khi nhập viện, bệnh nhân có những biểu hiện cúm như: sốt, đau họng... đã tự mua thuốc và điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Bệnh nhân còn có tiền sử mắc bệnh bại liệt hai chân và thể trạng thừa cân.

Như vậy, tính đến nay, VN đã có 11 ca tử vong vì cúm H1N1, riêng TP HCM có 4 ca. Hầu hết người tử vong đều có bệnh mãn tính.

Theo thông báo của Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế,  ngày 24/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 203 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) . Trong đó, khu vực phía Nam: 149 ca, khu vực miền Bắc: 31 ca, khu vực miền Trung: 10 ca, khu vực Tây Nguyên: 13 ca.

L.A
(Tổng hợp)
Chia sẻ