Bỏng da vì mặt nạ thuốc bắc

,
Chia sẻ

Sau khi đắp mặt nạ chế từ các vị thuốc tán nhuyễn để làm đẹp da, một phụ nữ ở TP HCM phải đến bệnh viện vì mặt bỏng rộp.

Ngày 10/11, Bệnh viện Da liễu TP HCM đã tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ 33 tuổi, ở quận Bình Thạnh, bị bỏng da mặt do đắp mặt nạ thuốc bắc.

Theo lời kể của bệnh nhân, mặt chị bị nổi mụn và nám. Một người bạn chỉ cách đắp mặt nạ thuốc bắc để giúp da đẹp hơn nên chị đã qua khu bán thuốc bắc trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) mua một số túi bột khô đựng những vị thuốc đã tán nhuyễn, được quảng cáo có công dụng làm đẹp da.

Chị làm theo hướng dẫn, trộn bột với sữa chua bôi lên mặt. Chừng mười phút sau, bệnh nhân cảm giác da ngứa ngáy. Nghĩ da chưa quen thuốc nên chị cố gắng chịu đựng. Sau đó, cơn đau rát vẫn dai dẳng, chị vội đi rửa mặt thì da mặt đã bỏng rộp, phải vội vào bệnh viện điều trị.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Chia sẻ