Biện pháp tránh thai nào phù hợp nhất với anh ấy?

T. M - Theo Man,
Chia sẻ

Hiện nay có một vài biện pháp tránh thai dành cho nam giới có sẵn trên thị trường, các biện pháp này có thể đáng tin cậy và đảm bảo hiệu quả tình dục an toàn.

Nếu bạn muốn có quan hệ tình dục nhưng lại sợ mang bầu ngoài ý muốn thì hãy lưu ý tới các biện pháp tránh thai. Các biện pháp tránh thai không những giúp tránh thai ngoài ý muốn mà còn tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs). Ngoài các biện pháp tránh thai dành cho nữ giới, các cặp đôi nên tham khảo thêm các biện pháp tránh thai dành cho nam giới. Hiện nay có một vài biện pháp tránh thai dành cho nam giới có sẵn trên thị trường, các biện pháp này có thể đáng tin cậy và đảm bảo hiệu quả tình dục an toàn.

Một trong những hình thức phổ biến nhất của biện pháp tránh thai cho nam giới là bao cao su. Đây được coi là biện pháp có hiệu quả ngừa thai và ngăn chặn STD hiệu quả lên tới trên 90%. Bao cao su có giá phù hợp, dễ sử dụng, và không có bất kỳ tác dụng phụ lâu dài. Đó chính là những lý do khiến chúng trở thành biện pháp được khá nhiều cặp đôi lựa chọn. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm dùng bao cao su thì nên đọc kĩ hướng dẫn sử dụng để biết chính xác cách dùng như hướng dẫn trên bao bì.
 

Hình thức tránh thai thứ hai là thắt ống dẫn tinh. Đây là một tác động nhỏ trong các ống dẫn từ tinh hoàn đến dương vật. Bác sĩ sẽ cắt và thắt chặt lại để ngăn ngừa các tế bào tinh trùng sau khi xuất tinh sẽ đến gặp trứng.

Nếu bạn đã thắt ống dẫn tinh, cơ hội thụ thai cho đối tác nữ là không thể, ngay cả khi bạn không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, có một cân nhắc dành cho các đấng mày râu, đó là nếu đã thắt ống dẫn tinh thì khả năng nối lại ống dẫn tinh khi bạn muốn thụ tinh rất khó xảy ra. Do đó, các quý ông nên suy nghĩ trước khi quyết định thực hiện thắt ống dẫn tinh.

Phương pháp tránh thai thứ ba là xuất tinh ngoài. Xuất tinh ngoài tức là trong khi quan hệ, lúc chuẩn bị xuất tinh, người đàn ông rút dương vật ra và xuất tinh bên ngoài âm đạo của đối tác nữ. Phương pháp này có tỷ lệ thất bại cao hơn so với các hình thức tránh thai khác, hơn nữa lại không có tác dụng chống lại các bệnh STDs.

Chia sẻ