Bí quyết tránh ngày 'đèn đỏ' trong dịp Tết

,
Chia sẻ

Lo sợ mấy ngày Tết bị phá bĩnh chỉ vì chu kỳ kinh nguyện, bạn gái có thể dùng thuốc tránh thai để trì hoãn. Tuy nhiên, phải được bác sĩ tư vấn vì không phải ai cũng dùng được.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà (Hà Nội), kinh nguyệt bị điều khiển bởi lượng nội tiết trong cơ thể. Khi lượng nội tiết này giảm mạnh (vào cuối chu kỳ), nội mạc tử cung bong ra, gây hiện tượng chảy máu.

"Về nguyên tắc nếu lượng nội tiết vẫn cao vào những ngày cuối chu kỳ thì hiện tượng hành kinh sẽ không xảy ra. Vì thế để trì hoãn ngày 'đèn đỏ' trong dịp Tết, các bạn gái có thể dùng thuốc nội tiết, làm chu kỳ kinh nguyệt chậm lại 3-5 ngày", bác sĩ Dung cho biết.

Cũng theo bác sĩ, thuốc tránh thai cũng là một dạng thuốc nội tiết nên cũng có tác dụng làm trì hoàn chu kỳ kinh nguyệt. Ngừng thuốc 2-3 ngày thì kinh nguyệt sẽ có trở lại. Rất nhiều bạn gái sử dụng loại thuốc này.

Về lý thuyết thì không nên dùng cách này vì thuốc để làm chậm kinh là chống lại tình trạng sinh lý của cơ thể và điều này luôn luôn có hại. Tuy nhiên, nếu thi thoảng áp dụng thì không sao.
 

Nhưng nếu dùng thuốc tránh thai để hoãn kinh quá lâu hoặc quá thường xuyên có thể dẫn đến những tác hại không mong muốn, rối loạn kinh nguyệt (hành kinh kéo dài, ra quá nhiều máu), quá sản niêm mạc tử cung... thậm chí dẫn đến vô sinh, bác sĩ Dung cảnh báo.

Ngoài ra, cách này chỉ nên áp dụng cho các phụ nữ đã trưởng thành. Với các bạn gái mới dậy thì, nội tiết chưa ổn định thì tốt nhất không nên trì hoãn kinh theo cách này. Bởi nó có thể gây rối loạn kinh nguyệt ở những chu kỳ tiếp theo.

Cũng vì thế, việc dùng thuốc nhất định phải có sự chỉ định của bác sĩ vì không phải ai cũng dùng được. Nếu bạn đang dùng thuốc tránh thai được bác sĩ kê đơn, có thể tiếp tục dùng nếu muốn trì hoãn kinh. Nếu bị cao huyết áp, mắc bệnh về gan, rối loạn tăng đông máu, bị khối u do nguyên nhân nội tiết... thì bạn không nên dùng.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ