Bị ngứa sau “yêu” cũng có thể dẫn đến vô sinh

Quyên Quyên - Theo Shhao,
Chia sẻ

Rất nhiều chị em phàn nàn rằng mình bị ngứa “cô bé” sau khi “yêu” thậm chí còn kèm theo triệu chứng đau bụng, đó là vì sao?

Các bác sỹ chuyên khoa khuyên rằng nếu hiện tượng này kéo dài thì tốt nhất bạn nên đến bệnh viện phụ sản kiểm tra xem vì có thể bạn đã mắc phải một số bệnh phụ khoa như là viêm âm đạo… Nếu không phải như vậy thì có thể “cô bé” của bạn đã bị dị ứng cục bộ.

Ví dụ, nhiều chị em có thể bị di ứng với một số loại chất bôi trơn hoặc loại bao cao su đã sử dụng, vòng tránh thai… còn nếu bạn không sử dụng các dụng cụ tránh thai và cũng không dùng chất bôi trơn mà vẫn bị ngứa như vậy rất có khả năng bạn đã bị dị ứng với các “tinh binh” của đối phương, y học gọi là dị ứng tinh dịch.
 

Những phản ứng dị ứng này cũng tuỳ thuộc vào từng người khách nhau và cấp độ, bệnh cũng khác nhau. Có người sau khi “yêu” khoảng 10 phút thì phát sinh các triệu chứng như phù nề, ngứa, ho, tim đập dồn dập, nôn mửa… có người thì chỉ bị ngứa cục bộ, sau khi ngừng “yêu” thì có thể khỏi ngay lập tức.

Đối với dị ứng tinh dịch, bạn có thể sử dụng bao cao su để ngăn ngừa dị ứng. Điều đáng nói đến là dị ứng tinh dịch có thể gây ra vô sinh. Đối với người phụ nữ với cặp vợ chồng dị ứng tinh dịch, nếu cả hai loại bỏ viôlông thì có thể giảm thiểu kích thích cục bộ đồng thời sử dụng biện pháp tránh thai tại chỗ lúc khởi điểm để tránh sự kích thích của cơ quan sinh dục đôi bên như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc thụ thai của phái nữ.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ