Bí ẩn căn bệnh lạ của nhà bác học Darwin

Theo BaoDatViet,
Chia sẻ

Bản thân Charles Darwin không sao giải mã được căn bệnh khiến cho ông luôn đau đớn, bất an trong suốt cuộc đời.

Theo bệnh sử, ông thường xuyên mắc phải những chứng bệnh đau bụng dữ dội với hiện tượng nôn mửa sau mỗi bữa ăn trong suốt cuộc đời của mình. Thậm chí Darwin từng có những thời khắc nóng giận vô cớ và thẳng tay đàn áp cả người cha vốn là bác sĩ điều trị cho mình.
 
Nhà bác học Charles Darwin.
 
Đã từng có một vài thầy thuốc giỏi người Anh chẩn đoán Charles Darwin mắc phải một số triệu chứng như không dung nạp đường lactose, nhiễm độc chì, bệnh thần kinh, bệnh gút.
 
Mới đây, lần đầu tiên các bác sĩ danh tiếng đã quy kết rằng Charles Darwin bị mắc ba căn bệnh đặc trưng: hội chứng nôn chu kỳ (CVS), căn bệnh này thường bắt đầu từ thời kỳ thơ ấu; bệnh Chagas - một bệnh do ký sinh trùng đã hình thành trong thời gian Darwin đi trên con tàu HMS Beagle; bệnh nhiễm Helicobacter pylori - loại vi khuẩn mà mãi tới ngày nay người ta mới biết là chúng gây ra chứng viêm loét dạ dày tá tràng.
 
Ông Sidney Cohen, một chuyên gia nghiên cứu dạ dày – ruột, công tác tại Trường Y khoa thuộc Trường đại học Thomas Jefferson ở Philadelphia (Mỹ), cho biết: “Lịch sử bệnh tật của Charles Darwin không nằm trong một chứng rối loạn duy nhất. Tôi nghĩ rằng ông đã mắc khá nhiều bệnh tật trong suốt cuộc đời mình”.
Chia sẻ