Béo phì khiến trẻ mắc chứng đau đầu thường xuyên

,
Chia sẻ

Đau đầu kéo dài ở trẻ cũng có thể là do sự thiếu nước trong cơ thể. Những trẻ mập, béo thường không thích uống nhiều nước, dẫn đến thiếu nước, gây nên chứng đau đầu.

Trẻ càng nặng thì mức độ thường xuyên và đau đớn của cơn nhức đầu càng cao. Đó là kết quả một nghiên cứu của các chuyên gia Nhi khoa Mỹ nhằm tìm kiếm mối liên quan có thể có giữa béo phì và chứng nhức đầu kinh niên ở trẻ.

Tiến sĩ Andrew Hershey, chuyên gia thần kinh học thuộc bệnh viện Nhi trung tâm Cincinnati, đồng thời là người dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho biết: “Một lợi ích tuyệt vời từ việc giảm cân đó là giảm nhẹ những cơn đau đầu thường xuyên ở trẻ”. Nghiên cứu này được tiến hành dựa trên các số liệu của 913 trẻ (bao gồm cả trẻ vị thành niên) được theo dõi liên tục trong 6 tháng.

Không chỉ ở trẻ, béo phì ở những người trưởng thành cũng gây ra những cơn đau đầu. Vậy nên cách tốt nhất để giúp trẻ không phải chịu những năm dài đau đớn và ốm yếu sau này đó là giúp trẻ giảm cân, có một thể trọng bình thường.

Chứng nhức đầu kinh niên khá phổ biến khi ở trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ béo, mập. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy ít nhất 10-25% số trẻ được hỏi cho biết đã từng trải qua những thời điểm đau đầu kéo dài thường xuyên khi còn bé.
 

Tiến sĩ Hershey cho biết thêm: “Những trẻ béo, mập nhưng đã giảm cân thì sau 3 tháng giảm được một nửa số cơn đau đầu so với những trẻ béo, mập nhưng vẫn đang tiếp tục tăng cân.

Trái lại, tăng hay giảm cân không ảnh hưởng mấy tới chứng nhức đầu ở những trẻ có thể trọng trung bình. Trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên mắc chứng đau đầu kinh niên sẽ dẫn tới lười hoạt động thể chất, khiến cho trẻ ngày càng tăng cân.”

Có một vài bằng chứng chỉ ra rằng: những người trưởng thành mắc chứng đau nửa đầu có hàm lượng leptin trong cơ thể khá thấp. Leptin là hormone gây ra cảm giác đầy bụng sau khi ăn. Điều này có thể dẫn tới việc ăn nhiều quá mức. Từ đó có thể đặt ra giả thiết: nguyên nhân của những cơn đau đầu thường xuyên ở những trẻ béo, mập có thể là do hàm lượng leptin trong trẻ cũng thấp như vậy. Giả thiết này giúp giải thích mối liên quan giữa béo phì và đau đầu ở trẻ nhỏ.

Giáo sư Melinda Sothern thuộc trường Đại học Khoa học và Sức khỏe bang Louisiana - người đã điều trị cho hàng ngàn trẻ em béo phì ở Mỹ cho biết: “Đau đầu kéo dài ở trẻ cũng có thể là do sự thiếu nước trong cơ thể. Những trẻ mập, béo thường không thích uống nhiều nước, dẫn đến thiếu nước, gây nên chứng đau đầu.”

Ngoài ra căng thẳng, stress cũng là nguyên nhân gây đau đầu. Những trẻ béo phì thường là mục tiêu cho các bạn khác trêu chọc, bắt nạt. Từ đó dẫn đến căng thẳng, tự kỉ, stress, sống thu mình… “Những trẻ béo phì thực sự cần được bố mẹ quan tâm và chăm sóc nhiều hơn”- Giáo sư Sothern đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh.

Mạnh Tú

Chia sẻ