Bệnh ung thư phẫu thuật sẽ chóng chết?

,
Chia sẻ

Có đến hơn 1/3 số người dân được hỏi cho rằng bệnh nhân ung thư nếu được mổ sẽ càng sớm di căn và nhanh chóng tử vong.

Theo kết quả điều tra, khảo sát mới đây của ngành y tế về kiến thức thực hành phòng, chống một số bệnh ung thư phổ biến, thực hiện trên 12.050 người tại 12 tỉnh, thành phố, chỉ có 35% người dân trong nước hiểu biết đúng về căn bệnh ung thư.
 


Hơn 67% số người được hỏi cho rằng ung thư là bệnh nan y nên việc phát hiện sớm hay muộn không quan trọng; 36% cho rằng nếu người bệnh ung thư mà "đụng dao kéo" vào người thì sẽ di căn sớm và càng chóng chết.

Các chuyên gia y tế cho biết, trên thực tế ung thư có thể phòng tránh được và chỉ là bệnh nan y khi phát hiện muộn.


Có đến 1/3 số trường hợp ung thư có thể dự phòng, 1/3 có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời và nếu được áp dụng các phương pháp điều trị hiện đại thì có thể kéo dài thời gian sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho 1/3 số bệnh nhân ung thư còn lại.
Theo Đất Việt
Chia sẻ