Bệnh tay chân miệng lại diễn biến phức tạp

Theo Thanhnien,
Chia sẻ

Bệnh tay chân miệng (TCM) đang gia tăng dữ dội, nhà chuyên môn dự báo năm nay căn bệnh này tiếp tục hoành hành, phức tạp không thua gì năm ngoái.

Số mắc, tử vong tăng cao
 
Những ngày qua, Khoa Nhiễm (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) luôn có khoảng 50-60 bệnh nhi mắc TCM nằm viện điều trị nội trú, chiếm 60% trong số này là các bệnh nhi từ các tỉnh, nhiều nhất là ĐBSCL.
 
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm (BV Nhi đồng 1): “Sở dĩ năm nay, mới thời điểm này mà bệnh TCM nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái là do trận dịch TCM năm ngoái quá lớn, đuôi dịch kéo dài sang năm nay. Phần đông trẻ mắc dưới 3 tuổi; khác năm ngoái là đầu “mùa” dịch TCM năm nay phần lớn trẻ nhập viện đến từ các tỉnh (năm ngoái đầu mùa, 70% bệnh nhi tại TP.HCM)”. Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ - Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng (YTDP) TP.HCM - cho rằng tình hình diễn biến bệnh TCM đáng báo động, tại TP hiện mỗi tuần có khoảng hơn 140 ca mắc; hai tháng đầu năm nay, TP đã có gần 950 ca mắc TCM (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 1 trường hợp tử vong.


Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng quá tải, người nhà bệnh nhi phải nằm vật vạ ngoài trời - Ảnh: Nguyễn Đức
 
TS-BS Nguyễn Nhật Cảm - Phó giám đốc Trung tâm YTDP Hà Nội - cho biết: “Từ đầu năm đến nay, địa bàn Hà Nội có hơn 500 cháu mắc bệnh TCM, chưa có ca tử vong. Tình hình bệnh đang có chiều hướng tăng, mỗi ngày có khoảng 10-20 cháu mắc TCM phải vào BV điều trị”.
 
Theo một lãnh đạo ngành y tế Hải Phòng, từ đầu năm đến nay, Hải Phòng có hơn 1.400 em mắc bệnh TCM. Hiện mỗi ngày Hải Phòng có khoảng 15-18 cháu mắc mới TCM nhập viện điều trị.
 
Ngày 11.3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết Khánh Hòa đang là một trong những tỉnh có tỷ lệ mắc TCM cao nhất trong số 11 tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận, với 30 ca/100.000 dân. Hiện toàn tỉnh có gần 300 ca TCM, mỗi tuần có thêm 30-40 ca mới, tăng 50% so cùng kỳ năm ngoái.
 
Dịch bệnh khôn lường
 
Liên tiếp trong những tuần qua, hầu như tuần nào Cục YTDP (Bộ Y tế) cũng phát đi các thông báo về dịch bệnh. Theo ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục YTDP, nếu như năm 2011, cuối tháng 5 mới ghi nhận những trường hợp mắc TCM, và có ca tử vong đầu tiên, thì chỉ trong hơn 2 tháng đầu của năm nay, cả nước đã ghi nhận đến 12.442 trường hợp mắc TCM tại 60 địa phương, trong đó có 11 trường hợp tử vong tại 8 tỉnh thành. So với cùng kỳ năm 2011, số mắc tăng 7,46 lần. Ghi nhận trong 9 tuần đầu năm 2012, khu vực miền Nam có số mắc TCM cao nhất (với 6.463 ca); kế tiếp là miền Bắc (3.711 ca). Cục YTDP dự báo, tỷ lệ chết/mắc do TCM tăng cao bất thường báo hiệu năm nay dịch TCM sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Bệnh viện quá tải

Có mặt tại Khoa Truyền nhiễm, BV Trẻ em Hải Phòng vào chiều 11.3, trước mắt chúng tôi là cảnh ngổn ngang giường chiếu ở ngoài sân, dưới gốc cây gần phòng bệnh. Thậm chí, có cả những căn lều được lợp tạm bằng vải bạt, áo mưa. Bà Đặng Thị Thoa (44 tuổi) ở xã Mỹ Đồng, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng là bà ngoại cháu Hoàng Gia Bảo (4 tuổi), bị mắc TCM, than thở: "Tôi phải thuê chiếc giường gấp với giá 10.000 đồng/ngày đêm. Dùng bạt lợp bên trên để ngủ qua đêm". Chị Cù Thị Hường (32 tuổi), ở xã Minh Tân, H.Thủy Nguyên, mẹ cháu Vũ Trọng Thịnh (4 tuổi) cho hay con chị đang điều trị ở phòng 7, Khoa Truyền nhiễm. "Căn phòng nhỏ gần 20m2 mà có tới 4 giường bệnh, trong khi đó mỗi giường có tới 3 cặp mẹ con nằm chung nên rất chật chội".
Chia sẻ