Bệnh lạc nội mạc tử cung và nguy cơ khó có con

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Bệnh lạc nội mạc tử cung có thể khiến nhiều chị em gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng như ảnh hưởng sức khỏe sinh sản, dẫn đến khó có con.

Thưa bác sĩ, tôi có thai lần đầu được 6 tháng thì bị thai lưu. Từ đó đến nay dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng tôi vẫn chưa có thai. Mỗi khi đến kì kinh  tôi thấy đau bụng dữ dội và mệt mỏi. Tôi đi khám thì bác sĩ nói tôi bị lạc nội mạc tử cung. Tôi đã làm phẫu thuật nhưng từ đó đến nay là 6-7 tháng rồi mà tôi vẫn chưa có thai. Thời gian gần đây tôi thường xuyên bị viêm âm đạo. Xin hỏi bác sĩ, có phải do tôi bị lạc nội mạc tử cung nên khó có thai hay không? Tôi nên làm gì để nhanh có thai khi bị như vậy? Tôi xin cảm ơn bác sĩ! (Thanh Thảo)

Trả lời: 

Bạn Thanh Thảo thân mến!

Lạc nội mạc tử cung là một bệnh thường gặp trong các bệnh phụ khoa. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và bất kì chị em nào cũng có nguy cơ gặp phải. 

lạc nội mạc tử cung khó sinh con

Bệnh lạc nội mạc tử cung có thể khiến nhiều chị em gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng như ảnh hưởng sức khỏe sinh sản, dẫn đến khó có con. Ảnh minh họa

Về bản chất, lạc nội mạc tử cung là tình trạng tế bào của nội mạc tử cung (lớp lót bên trong tử cung) nằm sai vị trí. Khi người bệnh hành kinh, các tế bào này bong ra và một số bị đẩy vào trong ổ bụng, qua ống dẫn trứng  rồi vào đến những bộ phận khác như: bàng quang, buồng trứng, khoang bụng… gọi là hiện tượng trào ngược máu kinh. 

Khi bị lạc nội mạc tử cung, người bệnh thường gặp các triệu chứng như: đau bụng kinh dữ dội, đau trong và sau khi "quan hệ", đau khi đi vệ sinh, mệt mỏi, buồn nôn, ra nhiều máu... Bệnh có thể khiến nhiều chị em gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng như ảnh hưởng sức khỏe sinh sản, dẫn đến khó có con.

Theo như mô tả của bạn thì bạn đã đi phẫu thuật điều trị lạc nội mạc tử cung. Như vậy, khó có thể khẳng định do lạc nội mạc tử cung mà bạn chưa có con. Tình trạng viêm âm đạo của bạn liên tục tái phát như vậy cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến khó có con. Hơn nữa, bệnh lạc nội mạc tử cung có thể tái phát, vì vậy, nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ trên, bạn cần đi kiểm tra để biết bệnh của mình có tái phát hay không. 

Bên cạnh đó, bạn đã từng có thai và bị hỏng thì rất có thể bạn gặp khó khăn trong việc thụ thai, mang thai do cả những nguyên nhân khác.

Bởi vậy, bạn bên tới khám khám tại các cơ sở phụ khoa để được tư vấn và điều trị sớm nhất vì rất có thể chị đang bị viêm nhiễm vùng tiểu khung và tắc vòi tử cung (vòi trứng).

Chúc vợ chồng bạn sớm có em bé!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ