Bé sơ sinh càng bụ bẫm càng dễ mắc ung thư

,

Theo một phân tích mới được công bố, các bé gái khi mới sinh càng bụ bẫm thì khả năng mắc ung thư vú lúc trưởng thành càng cao.

Các nhà phân tích đưa ra giả thiết là: Những bé gái có chiều cao và cân nặng hơn mức bình thường khi sinh, lớn lên sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn những đứa trẻ khác. Kết quả của phân tích 32 nghiên cứu do hơn 600.000 phụ nữ cung cấp đã minh chứng thuyết phục cho giả thiết này.

Nhóm nghiên cứu của trường Y khoa và Vệ sinh dịch tễ London cho rằng: Kích thước khi sinh của trẻ có thể là nguyên nhân của 5% tổng số ca mắc ung thư vú. Điều này cũng cho ta thấy rõ mối liên quan mật thiết giữa bệnh ung thư với môi trường (bên trong cơ thể người mẹ) của trẻ trước khi sinh.

Một giả thiết được đưa ra là những trẻ to lớn hơn bình thường có thể do trong tử cung của người mẹ có nhiều oestrogen (hormone sinh dục nữ) và một số hormone khác.

Các dữ liệu được phân tích bởi giáo sư Isabel dos Santos Silva cho thấy rõ rằng: cân nặng, chiều cao lúc sinh và kích thước vòng đầu – tất cả đều liên quan tới nguy cơ mắc ung thư vú.
 
Mỗi 0,5 kg nặng hơn số cân bình thường khi sinh đồng nghĩa với tăng 7% nguy cơ mắc ung thư vú ở trẻ. Nhưng chiều cao dường như mới là yếu tố quan trọng nhất để dự đoán nguy cơ mắc ung thư vú sau này.
 

 
Nguy cơ mắc ung thư vú ở độ tuổi 80 là 11,5% đối với phụ nữ có chiều cao lớn hơn 50cm khi sinh, con số này là 10% đối với những phụ nữa có chiều cao nhỏ hơn 49cm.Một số yếu tố dường như không thực sự nguy hiểm, nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau thì có thể làm cho nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn, ví dụ như việc sử dụng chất có cồn như rượu.

Giáo sư Dos Santos Silva cho biết thêm : “Chúng ta biết rất ít về những ảnh hưởng của môi trường (bên trong cơ thể người mẹ) trước khi sinh tới nguy cơ mắc ung thư vú của trẻ trong cuộc sống sau này. Chúng ta cần nhiều hơn những cuộc nghiên cứu về vấn đề này”.

Tiến sĩ Sarah Cant của “Hiệp hội phòng chống Ung thư vú” cho rằng : “Ung thư vú là một căn bệnh rất phức tạp. Nó bị ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố trong cuộc sống của người phụ nữ. Chúng ta vẫn chưa biết chính xác tất cả những yếu tố này là gì. Thế nên việc khám phá ra sự liên quan giữa kích thước của trẻ sơ sinh với bệnh ung thư vú, là một điều rất quan trọng. Nghiên cứu này có thể bổ sung thêm kiến thức cho chúng ta về những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư vú, cũng như giúp chúng ta dự đoán tốt hơn nguy cơ mắc bệnh và những biện pháp để phòng ngừa chúng trong tương lai. Mặc dù một người phụ nữ không thể thay đổi kích thước của cô ấy khi sinh, nhưng cô ấy có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú bằng những hành cách duy trì thể trọng hợp lí, có chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, và hạn chế sử dụng những chất chứa cồn như rượu, bia...

Mạnh Tú

Chia sẻ