Bắt bệnh khi khí hư ra nhiều hơn kinh nguyệt

Nhật Minh,
Chia sẻ

Đối với việc khí hư ra nhiều, có thể do tình trạng viêm âm đạo. Người bệnh cần đi khám phụ khoa để được các bác sỹ kê thuốc điều trị.

Mẹ con năm nay 45 tuổi. Mẹ có biểu hiện hay chảy khí hư nhiều và hành kinh ít kèm mệt mỏi. Mẹ đi khám và được chẩn đoán bị u nang thực thể buồng trứng. Theo mô tả tử cung thì kích thước, tư thế, cấu trúc, nội mạc vẫn bình thường, lòng tử cung không có dịch. Phần phụ, ở buồng trứng phải có cấu trúc dạng nang kt # 42x39mm bên trong có phần đặc và vách. Buồng trứng trái có kích thước và cấu trúc bình thường, túi cùng không có dịch.
 
Tổng quát là không có gì bất thường. Con muốn hỏi xem bệnh như thế đã nghiêm trọng chưa và làm sao để điều trị cho khỏi? Có dễ dẫn đến ung thư hay không? Con rất lo và mong muốn mẹ sớm lành hẳn bệnh, muốn mẹ thoải mái như trước kia. Con mong các bác sỹ sẽ giúp con giải đáp thắc mắc. Con xin chân thành cảm ơn rất nhiều! (Khánh Linh)

Trả lời:

Chào bạn,
 

Như bạn đã biết phụ nữ ở lứa tuổi như mẹ bạn là trong giai đoạn bắt đầu vào thời kỳ tiền mãn kinh. Biểu hiện rõ rệt nhất của thời kỳ này là chu kỳ kinh nguyệt thay đổi, có thể ngắn, có thể dài, hoặc ra máu bất thường và người phụ nữ nên biết trước được vấn đề này để không phải quá lo lắng. Ngoài ra còn có những biểu hiện rất đáng quan tâm ở thời kỳ này như giảm ham muốn quan hệ tình dục, tóc rụng, mệt mỏi kinh niên, da khô nám.

Nhiễm trùng tiết niệu và són tiểu cũng có thể xảy ra do niêm mạc đường tiết niệu bị khô teo. Một số người đi tiểu nhiều lần, tiểu khó vì niệu đạo bị xơ cứng. Thỉnh thoảng mẹ bạn sẽ có hiện tượng bốc hỏa từng cơn, đổ mồ hôi nhiều gây nên hiện tượng khó ngủ, mất ngủ. Chính vì vậy để hạn chế những hiện tượng như trên, mẹ bạn nên có chế độ ăn uống đầy đủ, cân đối các chất. Cần ăn nhiều rau quả, đặc biệt là các sản phẩm từ đậu nành hoặc cỏ linh lăng (vì chúng có chứa nội tiết tố estrogen tự nhiên), các thức ăn có nhiều canxi như sữa không béo, thủy hải sản (cá, tôm, cua)…

Ðối với phụ nữ ở tuổi mãn kinh, cần thường xuyên tập thể dục thể thao để duy trì sự dẻo dai của hệ xương cơ và giúp máu tuần hoàn đều khắp cơ thể. Thể dục với các bài tập phù hợp sẽ giúp duy trì vóc dáng gọn gàng, tinh thần minh mẫn, lạc quan…

Đối với việc khí hư ra nhiều, có thể do tình trạng viêm âm đạo, bạn nên đưa mẹ đi khám phụ khoa để được các bác sỹ kê thuốc điều trị. Nếu những hội chứng tiền mãn kinh làm mẹ bạn quá mệt thì có thể nói luôn để bác sỹ kê thuốc giảm những triệu chứng đó.

Trong thời gian tới mẹ bạn cũng phải thường xuyên đi khám phụ khoa để có thể sớm phát hiện ra những dấu hiệu không tốt về sức khỏe và điều trị kịp thời.

Qua thư miêu tả về nang buồng trứng phải của mẹ bạn trong siêu âm có thể là một u nang kết hợp. U nang này khó có thể chuyển thành ung thư nhưng trong quá trình thăm khám nên có sự tư vấn thêm từ bác sỹ để có thể phẫu thuật và giúp tâm lý mẹ bạn thoải mái hơn.

Chúc gia đình bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Tư vấn bởi:
Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát triển Con người Nhật Minh
Tổng đài tư vấn Ánh Dương 24/7: 19006802 và 1900599918
 

Nếu bạn đọc có những thắc mắc về sức khỏe tâm sinh lý giới tính cần được tư vấn xin gửi về email: suckhoe@afamily.vn

Chia sẻ