Bạc Liêu: Một sản phụ tử vong do bệnh thuyên tắc ối

Theo Dantri,
Chia sẻ

Đối với trường hợp của chị Diễm, nước ối xâm nhập vào mạch máu sản phụ, các chất trong nước ối như phân xu gây tắc mạch phổi và các phản ứng dạng choáng phản vệ dẫn đến tử vong.

Sản phụ Nguyễn Thị Diễm chết là do bệnh thuyên tắc ối. Đây là thông tin từ Bác sĩ Nguyễn Văn Nguyên, Phó trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, người trực tiếp mổ cho sản phụ Nguyễn Thị Diễm.
 
Ảnh minh họa.

Theo ông Nguyên, bệnh thuyên tắc ối là bệnh hiếm gặp, từ 13.000 đến 56.000 trường hợp chuyển dạ sinh mới có 1 sản phụ mắc bệnh, có tỷ lệ tử vong cao. Bệnh xảy ra lúc chuyển dạ sinh hoặc 30 phút sau khi sinh. Đối với trường hợp của chị Diễm, nước ối đã xâm nhập vào mạch máu sản phụ, các chất trong nước ối như phân xu gây tắc mạch phổi và các phản ứng dạng choáng phản vệ dẫn đến tử vong. Cũng theo kết luận ban đầu, phụ sản Diễm không dấu hiệu vỡ tử cung như người nhà phản ánh.

Trước đó, ngày 5/7, chị Nguyễn Thị Diễm (SN 1982, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) mang thai con thứ 3, được gia đình đưa đến chờ sinh tại Nhà hộ sinh tư nhân Nguyễn Anh Thiều (ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Tại đây, sức khỏe của chị Diễm suy kiệt dần và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Chị Diễm đã tử vong sau khi được mổ lấy con. Sau đó 1 ngày, bé gái sơ sinh nặng 3kg, con chị Diễm cũng tử vong.  

Sau sự việc thương tâm xảy ra, Nhà hộ sinh Nguyễn Anh Thiều mang 10 triệu đồng phúng viếng đám tang chị Diễm, nhưng anh Trần Văn Tiến (chồng chị Diễm) không nhận mà yêu cầu Nhà hộ sinh làm rõ trách nhiệm về cái chết của vợ và con anh.

Nhà hộ sinh tư nhân Nguyễn Anh Thiều được lập năm 1994, có 3 nữ hộ sinh trung học là bà Thiều và con gái, con dâu của bà. Nhà hộ sinh này có tháng tiếp nhận đến 30 sản phụ.

Vụ việc đang được Sở Y tế Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ./.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ