Bà bầu stress vừa phải sẽ tốt cho thai nhi

,
Chia sẻ

Sự căng thẳng ở mức độ vừa phải trong quá trình mang thai sẽ có lợi cho sự phát triển não của bào thai, các nhà khoa học ở ĐH Johns Hopkins (Mỹ) vừa cho biết.

Để xem xét tác động của sự căng thẳng vừa phải lên con người, Janet DiPietro và đồng nghiệp kiểm tra 112 bà mẹ khỏe mạnh ba tháng một lần. Họ hỏi những phụ nữ này về mức độ căng thẳng và ghi lại sự vận động của bào thai, sau đó nghiên cứu các em bé trong thời gian hai tuần sau khi chúng được sinh ra.

Mẹ bị căng thẳng vừa phải trong lúc mang bầu sinh ra con có não trưởng thành hơn

Kết quả cho thấy, con của những phụ nữ bị căng thẳng hơn bình thương trong lúc bầu bí có não trưởng thành hơn, tuy rằng chúng cũng hay cáu kỉnh hơn. Theo các nhà khoa học lý giải, lượng cortisol (hormone sinh ra so căng thẳng) giữ vai trò nhất định trong sự trưởng thành của não.

Tuy nhiên, việc thai phụ bị căng thẳng quá mức sẽ làm ức chế sự phát triển thần kinh của em bé. Theo các nhà khoa học, những em bé được sinh ra bởi bà mẹ sống trong khu vực chiến sự có nguy cơ bị bệnh tâm thần phân liệt cao.
 
Theo Đất Việt/Newscientist
Chia sẻ