Bà bầu có nhất thiết kiêng nhuộm tóc?

,
Chia sẻ

"Em có thai bốn tháng, muốn đổi kiểu và màu tóc. Xin bác sĩ cho biết phụ nữ mang thai có thể nhuộm tóc không?".

 
Trả lời:

Câu trả lời là có thể. Hiện chưa có bằng chứng nào chứng tỏ rằng nhuộm tóc khi mang thai thực sự có thể gây hại cho thai nhi. Tuy vậy, phụ nữ mang thai cần tiến hành các bước nhuộm tóc theo đúng khoa học và chỉ dẫn, đặc biệt cần chọn loại thuốc nhuộm không gây kích ứng da đầu, không có thành phần hóa học độc hại vì chúng chính là nguyên nhân ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi.

Riêng trong giai đoạn ba tháng đầu mang thai, thời điểm mà phôi thai phân chia và hình thành nên các bộ phận, các bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng thuốc nhuộm tóc cũng như bất cứ loại hóa chất nào.

Các lưu ý khi nhuộm tóc cho bà bầu:

- Thử phản ứng của thuốc nhuộm lên da đầu trước khi lựa chọn.

- Chọn loại thuốc nhuộm của nhà sản xuất đáng tin cậy, không chứa thành phần độc hại.

- Đeo găng tay khi nhuộm tóc.

- Gội đầu trước khi nhuộm.

- Không để thuốc dính vào da đầu.

- Mặc dù thành phần thuốc nhuộm tóc rất ít thẩm thấu qua da nhưng mùi thuốc nhuộm có thể gây hại cho sự phát triển của thai nhi. Các thai phụ nên tránh thuốc nhuộm bốc mùi mạnh và thuốc nhuộm lâu dài có chứa amoniăc.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ