Ánh nắng mặt trời “trị” được cúm A/H1N1

,
Chia sẻ

Ánh nắng mặt trời và việc giảm cân là “chìa khóa” giúp chúng ta tránh khỏi nhiễm virus cúm A/H1N1 và những triệu chứng sưng viêm khác.

Các nhà nghiên cứu từ trường ĐH Wisconsin nhận định, cúm A/H1N1 có sức nguy hiểm lớn vì nó gây ra nhiều chứng sưng viêm đau nhức hơn cảm cúm thông thường.

Cúm A/H1N1 cũng tấn công con người bằng cách đi sâu vào phổi, làm cho hệ thống bên trong cơ thể thêm rối ren, phức tạo giống như triệu chứng của bệnh viêm phổi.

Có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vitamin D lấy từ ánh nắng mặt trời có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại một số các bệnh tật như bệnh tim mạch, bệnh xơ cứng và các chứng viêm khớp.

Các nhà khoa học của trường ĐH Y Harvard cũng xác định nhiều trẻ em mắc chứng bệnh hen suyễn phải nhập viện một phần vì thiếu lượng vitamin cần thiết.

Giáo sư John Cannell từ trường ĐH Washington tin rằng không phải vô tình mà bệnh cảm lạnh và cảm cúm lại thường xuyên hiện vào mùa đông. Ông cho rằng đó là do thời gian mùa đông ít ánh nắng mặt trời khiến chúng ta cũng ít được hấp thụ vitamin D tự nhiên. Ngoài ra, ông cũng chứng minh rằng vitamin từ ánh nắng mặt trời chính là vũ khí lợi hại giúp con người chống lại cúm A/H1N1.

Giáo sư John Oxford, một chuyên gia về cảm cúm ở trường ĐH Y cho hay, đây là một nghiên cứu vô cùng hữu ích vì hiện nay các chuyên gia đang phải làm việc vô cùng vất vả để tìm ra phương thức tốt nhất ngăn chặn nạn dịch cúm A/H1N1 này.

Hơn nữa, ông Oxford cũng đưa ra một con số thống kê gần đây nhất cho thấy khoảng ½ người Mỹ, những người bị nhiễm cúm đã tử vong được xác định có cân nặng quá khổ. Điều này cho thấy, béo phì dường như cũng làm nguy cơ mắc bệnh nhân đôi.

Vì vậy, đến khi có một loại vaccine chính thức, bản thân mỗi người cần tự vận động tích cực tránh béo phì, cố gắng hấp thụ nhiều ánh nắng mặt trời để cứu sống chính mình. Hãy biết chăm sóc chính bản thân mình để cùng xã hội đẩy lùi nạn dịch cúm.

Hoàng Ngân
Tổng hợp từ the Sun
Chia sẻ