7 chứng bệnh hay gặp do mặc quần chật

,
Chia sẻ

Quần bó sát giúp bạn trông có vẻ hợp mốt nhưng đó lại là một thói quen tai hại, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và hệ lụy đối với sức khỏe.


Hội chứng ngứa bắp đùi

Cảm giác ngứa bắp đùi rất dễ thường gặp với những người thường xuyên có thói quen mặc quần quá chật. Thậm chí còn có thể là da vùng bắp đùi bị phát ban.

Nấm âm đạo


Quần chật tạo dáng cho chị em nhưng đem lại nhiều nguy cơ bệnh tật cho vùng "tam giác vàng". Ảnh minh họa 

Cảm giác ngứa và có mùi khó chịu nơi “vùng cấm” có thể xảy ra đối với phụ nữ, nhất là khi mùa hè đã đến. Đó là triệu chứng của bệnh nấm âm đạo. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy những dấu hiệu âm đạo bị nấm là khi thấy xuất hiện cảm giác mẩn ngứa, đau, tiết dịch bất thường âm đạo, âm đạo có mùi khó chịu và rát.

Nguyên nhân là do bạn mặc quần quá chật khiến cho “cô bé” bị bít lại, môi trường yếm khí nơi ‘vùng cấm” tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn nấm sinh sôi và phát triển.

Với nam giới mặc quần quá chật chính là “thủ phạm” làm tăng nhiệt độ ở “cậu nhỏ”, điều này đồng nghĩa với việc tinh binh sẽ bị tiêu diệt và “chết yểu”.

Các chuyên gia khuyên bạn cần từ bỏ thói quen mặc quần chật, đặc biệt là trong những ngày hè khi cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi là môi trường thích hợp cho vi khuẩn nấm hình thành.

Ngược lại bạn nên chọn những chiếc quần có kích cỡ vừa phải, được thiết kế bằng chất liệu thấm hút tốt sẽ đem lại cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu và loại trừ nguy cơ mắc bệnh phụ khoa.

Đau lưng

Mặc quần quá chật là nguyên nhân gây chèn ép các dây thần kinh ở lưng, đặc biệt là phần dưới của lưng. Muốn chọn một chiếc quần không gây hại cho lưng thì chỉ cần chiếc quần đó vừa với phần chân hoặc đùi là đủ.

Mệt mỏi

Mặc quần chật có thể dẫn đến hệ lụy mệt mỏi, choáng váng, khó thở. Hiểu đơn giản là thói quen mặc quần quá chật làm cho máu khó lưu thông, giảm lượng oxy cơ thể cần thu nạp vào.

Ợ nóng

Điều này có thể khá bất ngờ với bạn nhưng lại hoàn toàn có cơ sở khoa học, mặc quần chật sẽ tăng sức ép lên bụng và dạ dày, gây ứ đọng hoặc trào ngược axit lên thực quản là nguyên nhân hàng đầu gây nên chứng ợ nóng.

Khi bị ợ nóng, bạn cần từ bỏ thói quen mặc quần chật, lưu ý đến cả kích cỡ thắt lưng cũng không nên quá chật. Ngoài ra cần tuân thủ theo phương pháp điều trị của bác sĩ và hình thành thói quen ăn thành nhiều bữa nhỏ thay vì ăn những bữa lớn chính.

Đau đầu và giảm thị lực

Máu khó lưu thông đến não sẽ khiến bạn bị đau đầu, hoa mắt và suy giảm thị lực. Trong trường hợp này ngoài việc lưu ý đến kích cỡ của chiếc quần bạn còn cần quan tâm đến kích cỡ của áo nữa.

Theo VTC

Chia sẻ